Hội nghị trực tuyến về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Cập nhật: 08-07-2014 | 00:00:00

(BDO) Sáng 8-7, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu trực tuyến tại Bình Dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; Nghị định hướng dẫn thi hành và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo và quán triệt Chị thị số 34-CT/TW, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, liên tục, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Chỉ thị số 34-CT/TW đã nêu rõ, nhiều nơi, việc khen thưởng còn thiếu chính xác, chưa kịp thời, khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân còn ít; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; biện pháp tuyên truyền thiếu đồng bộ,... đã hạn chế động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân.

Để đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đưa phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Từ đó, tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang...

Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân gắn với việc tổ chức tốt đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015.

Cao Sơn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên