Hội Nhà báo Việt Nam: Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng báo chí về vấn đề thực thi pháp luật

Cập nhật: 18-07-2014 | 00:00:00
Chiều 17-7, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp và Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (GIG) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng báo chí về vấn đề thực thi pháp luật tại Khách sạn The Mira, TP.TDM. Tham dự có khoảng 30 nhà báo đến từ 14 cơ quan báo chí thuộc các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ trở vào.

Lớp học giới thiệu, trang bị cho đội ngũ nhà báo những kiến thức tổng quát về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, giám sát thi hành pháp luật. Các học viên tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề: Phát triển đề tài; kỹ năng đưa tin bài; kỹ năng phỏng vấn; kỹ năng trình bày thông tin về thi hành pháp luật trong bài viết. Được biết, Dự án GIG nằm trong khuôn khổ Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia (CDCS) của USAID tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 nhằm tăng cường lĩnh vực quản trị nhà nước, tạo điều kiện tăng trưởng dựa trên nền tảng rộng lớn hơn, tập trung vào công tác cải thiện môi trường pháp lý, hệ thống trách nhiệm giải trình và hòa nhập. Dự kiến, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày.

T.TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên