Hội Nông dân huyện Dầu Tiếng: Hơn 1.400 hội viên được xét vay trên 15 tỷ đồng vốn ưu đãi

Cập nhật: 29-12-2009 | 00:00:00

Hội Nông dân huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2009. Toàn huyện hiện có 9.306 hội viên, đạt 55,76% so với tổng số hộ nông nghiệp trên địa bàn. Những hội viên này đang tham gia sinh hoạt tại 12 cơ sở hội, 89 chi hội. Qua đánh giá phân loại cuối năm, toàn huyện có 9 cơ sở hội, 69 chi hội, 223 tổ hội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, còn lại là loại khá.

Trong năm 2009, các cơ sở Hội Nông dân huyện Dầu Tiếng đã phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xem xét và giải ngân cho 1.419 hội viên nông dân vay tổng số tiền lên trên 15 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất. Thông qua nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp hội cũng đã giải ngân cho 355 hội viên vay với số tiền hơn 640 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện còn tương trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng bằng các hình thức trên 2,46 tỷ đồng. Qua các nguồn vốn này, hội viên nông dân trong huyện đã đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi với nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, toàn huyện đã có 5.424 hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100,4% so với chỉ tiêu tỉnh hội giao.

HOÀNG MỪNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên