Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử và giọng ca cải lương

Cập nhật: 26-09-2020 | 11:47:35

(BDO) Tối 25-9, tại quán cà phê Khúc tình quê (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử năm 2020. 

Hội thi thu hút khoảng 120 thí sinh đến từ 13 đơn vị đến từ các phường trên địa bàn thành phố tham gia. Mỗi đơn vị thi diễn một chương trình gồm: độc tấu (hoặc song tấu), đơn ca, song ca... 


Các đơn vị đoạt giải toàn đoàn tại hội thi Sáng mãi giọng ca cải lương

Hội thi do Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao TP.Thủ Dầu Một tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng và phát triển phong trào đờn ca tài tử ở địa phương. 

*Tối cùng ngày, tại sân khấu Nhà truyền thống – Thư viện TX.Bến Cát đã diễn ra Hội thi “Sáng mãi giọng ca cải lương” năm 2020.

Tham gia hội thi có 7 CLB đờn ca tài tử đến từ các xã, phường trên địa bàn thị xã. Mỗi CLB thi diễn 2 phần: ca bài bản và trích đoạn cải lương (tối thiểu có 2 câu vọng cổ). Kết quả, CLB đờn ca tài tử (ĐCTT) Hương Quê (phường Chánh Phú Hòa) đã xuất sắc đoạt giải nhất.

Hội thi do Trung tâm Văn hóa – Thể thao TX.Bến Cát tổ chức, nhằm tìm kiếm và phát hiện những tài năng trong nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, góp phần khôi phục, phát triển nền âm nhạc truyền thống. 

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên