Hôm nay 4-6, khai mạc Festival Biển và hải đảo Việt Nam năm 2010

Cập nhật: 04-06-2010 | 00:00:00

Hôm nay 4-6, Festival Biển và hải đảo Việt Nam năm 2010 sẽ được khai mạc tại xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), với nhiều hoạt động như mít tinh về ngày Môi trường thế giới, hội chợ xúc tiến thương mại biển, hội thi vẽ tranh trên cát, thả chim bồ câu vì hòa bình, trồng cây…

  Các em học sinh trong chuyến dã ngoại về nguồn tại Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2010, hôm qua 3-6, tại TP Đồng Hới đã diễn ra hội thảo quốc tế về đa dạng sinh học. Đại diện hơn 20 quốc gia và các tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới đến dự. Báo cáo của các nhà khoa học cho thấy LHQ ý thức rõ thế giới đang bước vào giai đoạn tuyệt chủng thứ sáu của Trái đất với mức độ biến mất vô cùng lớn của các loài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hạnh phúc của con người. Các nhà khoa học ước tính, cứ 20 phút có một loài biến mất vĩnh viễn. Riêng vấn nạn chặt phá rừng, mỗi năm làm thế giới mất 2.000 - 5.000 tỷ USD.

 

Tại hội thảo, các nhà khoa học Việt Nam và nhà quản lý các địa phương cam kết sẽ áp dụng mạnh mẽ Luật Đa dạng sinh học- được Quốc hội thông qua năm 2008. Nhiều nhà khoa học đề nghị bảo toàn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học quý giá ở nước ta. Nâng cao hiểu biết trong cộng đồng về giá trị của đa dạng sinh học với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Củng cố việc quản lý các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Bảo tồn và sử dụng các vùng hoang dã một cách khôn ngoan...

 

THEO SGGP

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên