Hôm nay bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

Cập nhật: 22-11-2010 | 00:00:00

Theo dự kiến, phiên chất vấn tại Quốc hội sẽ mở đầu bằng phiên chất vấn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng vào sáng nay, 22/11. Trong các buổi tiếp theo, Quốc hội lần lượt chất vấn Bộ trưởng Y tế, Tài Chính, Giao thông vận tải. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ đăng đàn váo sáng 24/11, kết lại phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội lần này.

Với Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, dự kiến các đại biểu sẽ “truy” về việc thiếu điện, việc các nhà máy điện đều chậm tiến độ, việc xả lũ của các nhà máy điện. Ngoài ra, các vấn đề nhập siêu, lạm phát, giá các mặt hàng như sữa, thuốc cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực cũng sẽ là những nội dung đại biểu muốn tìm câu trả lời từ Bộ trưởng Công thương.   Các đại biểu sẽ chất vấn các vấn đề đang được dư luận quan tâm

Theo các câu hỏi đã được gửi trước tới Bộ trưởng Y tế, người đứng đầu của Bộ này sẽ đối diện với vấn đề quá tải của các bệnh viện, giá thuốc tăng cao bất hợp lý và chênh lệch rất lớn giữa các điểm bán, tình trạng chi hoa hồng cho các bác sỹ kê đơn, liên minh giữa một số thầy thuốc với các Cty dược…

Việc dự trữ thuốc Tamiflu quá mức cần thiết trong các năm 2003 - 2005, sự mất cân đối về giới tính… cũng có thể trở thành những nội dung trong phiên chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu.

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh sẽ tập trung trả lời về quản lý, sử dụng ngân sách, nợ công; trách nhiệm của Bộ trưởng trong quản lý vốn, tài sản tại Vinashin; giá cả hàng hoá tăng cao…

Với Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng, dự kiến vụ việc tại Vinashin sẽ là một trong những nội dung ông phải đối diện. Bên cạnh đó, tình hình tại nạn giao thông không giảm, tình trạng “hố tử thần” tại TP HCM, phương tiện không đăng kiểm chiếm tỷ lệ cao, lý do tiếp tục đề xuất khởi động dự án đường sắt cao tốc cũng là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm trong lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đăng đàn vào sáng buổi cuối cùng của phiên chất vấn để phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề các Bộ trưởng đã trả lời mà chưa thỏa mãn đại biểu Quốc hội, đồng thời trực tiếp trả lời chất vấn. Theo các câu hỏi đại biểu gửi đến Thủ tướng, các nội dung được đề cập nhiều liên quan đến Vinashin, khai thác bô xít, giá cả,...

*** Tiếp tục cập nhật...

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên