Honda, Toyota đạt mức tiêu thụ kỷ lục tại Trung Quốc

Cập nhật: 09-01-2014 | 00:00:00
Theo Tập đoàn Honda của Nhật Bản ngày 6/1, số xe bán được tại thị trường Trung Quốc của hãng trong năm 2013 tăng 26,4% so với năm trước. Toyota cũng thông báo số xe tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc tăng 9,2%.

 Honda, Toyota đạt mức tiêu thụ kỷ lục tại Trung Quốc

Với con số này, trong năm 2013, không chỉ Honda, Toyota đã thoát hỏi đà suy giảm tiêu thụ sau căng thẳng Nhật-Trung quanh tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư năm 2012 mà còn đạt mức tiêu thụ cao nhất trong lịch sử.

Hai công ty này cũng cho biết căng thẳng Nhật-Trung lại dâng cao sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thăm đền Yasukuni cuối tháng 12-2013, song không ảnh hưởng rõ nét tới mức tiêu thụ tại Trung Quốc.

Trong năm 2013, Honda tiêu thụ được hơn 756.880 xe tại Trung Quốc, vượt so với mục tiêu đề ra trước đó là 750.000 xe. Trong đó, hai mẫu xe có mức tiêu thụ tăng rất cao là xe Crider và xe sedan Accord.

Tương tự, Toyota tiêu thụ được 917.500 xe, vượt 17.500 xe so với mục tiêu. Ngoài các dòng xe đa dụng SUV như RAV-4, các dòng xe nhỏ tiết kiệm nhiên liệu của Toyota cũng được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên