Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam

Cập nhật: 14-07-2020 | 16:22:44

(BDO) Sáng 14-7, tại  Bia tưởng niệm và Đền Thanh niên xung phong (TNXP) ở xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội cựu TNXP huyện Dầu Tiếng tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2020). Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Lộc trao Huy hiệu lưu niệm “Cựu TNXP làm theo lời Bác” của Trung ương hội cho hội viên và đại diện các đơn vị, tổ chức


Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bình Dương trao tặng bảng tượng trưng thực hiện căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” 

Tại buổi họp mặt, Hội Cựu TNXP tỉnh đã ôn lại 70 năm truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng TNXP Việt Nam. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, TNXP luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, cống hiến công sức, tuổi xuân và máu xương để góp phần vào thắng lợi của cuộc trường chinh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sau khi đất nước thống nhất, non sông liền một dãy, lực lượng TNXP tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hăng hái sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động, hỗ trợ hội viên phấn đấu vươn lên vượt khó, xóa nghèo trong hội viên thông qua các họat động như: Nuôi heo đất, hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng sổ tiết kiệm… 


Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao quà cho hội viên TNXP khó khăn


Đại diện Hội Cựu TNXP tỉnh trao bằng khen của Trung ương hội cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác hội

Dịp này, Tỉnh đoàn đã thực hiện công trình thanh niên trao tặng  1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho bà Lê Thị Dân, hội viên Hội cựu TNXP huyện Dầu Tiếng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Công trình do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bình Dương hỗ trợ thực hiện. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã trao tặng 18 phần quà cho hội viên TNXP khó khăn, mỗi phần quà 1 triệu đồng. Hội Cựu TNXP tỉnh trao 10 Huy hiệu lưu niệm “Cựu TNXP làm theo lời Bác” của Trung ương hội cho hội viên và các đơn vị, tổ chức; trao bằng khen của Trung ương hội cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác hội; biểu dương 80 gương sáng cựu TNXP. 

K.Tuyến

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên