Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Cập nhật: 25-11-2020 | 18:51:26

(BDO) Chiều 25-11, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (25.11.1945-25.11.2020). Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng buổi họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (Ảnh: Quốc Chiến)

Ông Trần Văn Nam trao Huân chương Lao động cho các cá nhân (Ảnh: Quốc Chiến)

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Ngày 25-11-1945, Chi đội 1 - Giải phóng quân Nam bộ của tỉnh Thủ Dầu Một - đơn vị vũ trang tập trung sớm nhất ở Nam bộ được thành lập tại xã An Sơn, đánh dấu sự hình thành của lực lượng vũ trang tỉnh, lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc, giải phóng quê hương, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với quân  dân cả nước, quân và dân Thủ Dầu Một - Bình Dương đã anh dũng vượt qua những năm tháng vô cùng gian khổ, ác liệt, một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Quân sự và Bộ CHQS tỉnh đã xác định phải xây dựng lực LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và trao huân chương cho các cá nhân (Ảnh: Quốc Chiến)

Dịp này, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình nhà ăn cơ quan Bộ CHQS tỉnh (Ảnh: Quốc Chiến)

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Nam đã bày tỏ lòng tự hào về những chiến công to lớn, vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã lập nên. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong những năm tới rất nặng nề, có những nội dung mới, yêu cầu cao hơn. Vì vậy, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy chỉ huy các cấp, cần giữ gìn nêu cao sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo, chỉ huy. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, trách nhiệm tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, kế thừa truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh, luôn ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự cống hiến hy sinh to lớn của bao thế hệ cha anh đi trước, để tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân và dân Bình Dương anh hùng.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ CHQS tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đại tá Lê Tính, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Viết Nghĩa, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 22 cá nhân khác.

THU THẢO

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên