Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Họp mặt truyền thống và mừng công

Thứ hai, ngày 08/08/2011
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Hôm qua (7-8), cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 28 đặc công Sư đoàn 7 Quân đoàn 4, Binh đoàn Cửu Long (1967-1978) đã họp mặt truyền thống và mừng công nhân dịp tiểu đoàn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ do Chủ tịch nước phong tặng.

Ngày 19-3-1967, tại căn cứ thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, C100 đặc công, Công trường 7 được thành lập. Đến giữa năm 1968, C100 phát triển thành Tiểu đoàn 28 đặc công. Hơn 8 năm chiến đấu (1967-1974), tiểu đoàn đã tham gia hàng chục chiến dịch, đánh 1.645 trận lớn, nhỏ, gây thiệt hại nặng hàng chục trung tâm chỉ huy cấp tiểu đoàn, chiến đoàn, lữ đoàn, sư đoàn Mỹ - ngụy; phá hàng trăm trận địa và cụm xe tăng, pháo binh, kho tàng, lô cốt, hầm ngầm của địch... Quá trình chiến đấu, tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công (hạng nhì, ba); 16 Huân chương Chiến công các loại; 8 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất...

Tại lễ họp mặt, đại tá Lê Anh Đào, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 28 đặc công phát biểu, ngày nay tuy tiểu đoàn không còn phiên hiệu, nhưng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, đó là sự ghi nhận công lao và đóng góp cả tính mạng đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc ngày hôm nay.

DUY CHÍ