Hướng quan hệ Việt Nam-Bulgaria thành Đối tác chiến lược

Cập nhật: 05-06-2015 | 19:33:04

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov  nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước thành Đối tác chiến lược. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, sáng 5-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov.

Trong không khí cởi mở, tin cậy và hợp tác, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đánh giá tình hình quan hệ Việt Nam-Bulgaria thời gian qua, trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà Chính phủ và nhân dân Bulgaria đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Bulgaria đã dành cho nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ với các đối tác tiềm năng và các nước bạn truyền thống, đặc biệt là với Cộng hòa Bulgaria. 

Thủ tướng Boyko Borissov bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria; coi đây là một mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, nhất là chuyến thăm được thực hiện đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Boyko Borissov nhấn mạnh nhân dân Bulgaria coi Việt Nam là người bạn thân thiết, gần gũi; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc phát triển và hội nhập; khẳng định Bulgaria coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria với bề dày 65 năm đã và đang phát triển tích cực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Boyko Borissov nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2015 như triển lãm ảnh, tuần phim, trao đổi đoàn nghệ thuật...

Hai Thủ tướng khẳng định hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để tích cực hướng quan hệ Việt Nam-Bulgaria tới Đối tác chiến lược, trong đó trọng tâm là thúc đẩy mô hình hợp tác kinh tế mới cũng như hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học-kỹ thuật Việt Nam-Bulgaria, tăng cường trao đổi thương mại song phương, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường, nhất là trong các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như xây dựng cơ sở hạ tầng vận tải, thủy lợi, cung cấp nguyên vật liệu cho ngành dệt may, điện và năng lượng tái tạo, an ninh năng lượng và hiệu quả năng lượng, hóa chất và dược phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, thủy sản, chế biến sau thu hoạch...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Boyko Borissov nhất trí hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, an ninh quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và cảm ơn việc Chính phủ Bulgaria đưa Việt Nam vào danh sách đối tác trong Kế hoạch hợp tác phát triển năm 2015 và đề nghị hai nước tăng cường hợp tác phát triển trong các lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải, quản lý nguồn nước, trùng tu di tích.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn lãnh đạo và các cấp chính quyền Bulgaria đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định tại Bulgaria; bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), hợp tác ASEAN-EU cũng như tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế khác. Thủ tướng Boyko Borissov khẳng định Bulgaria ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU; sẽ thúc đẩy EU hoàn tất phê chuẩn Hiệp định khung Việt Nam-EU về Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA); ủng hộ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); khẳng định việc hoàn tất Hiệp định này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Bulgaria và tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thành công với tư cách là một nền kinh tế thị trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Boyko Borissov cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, chia sẻ lo ngại về những diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông, trong đó có các hoạt động bồi đắp quy mô lớn. Hai Thủ tướng nhấn mạnh cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; ủng hộ việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Boyko Borissov đã chứng kiến Lễ ký Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về phòng chống tội phạm, Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước giai đoạn 2016 - 2017, Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và thủ đô Sofia, Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP Cần Thơ và TP Ruse của Bulgaria.

Sau Lễ ký, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Borisov đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Hai Thủ tướng khẳng định, cuộc hội đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria đã và đang phát triển tích cực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước; tuy nhiên kết quả hợp tác vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và mong muốn của lãnh đạo hai nước; nhất trí cho rằng hai bên còn rất nhiều lợi thế để bổ sung cho nhau để cùng phát triển, cùng có lợi.

Với tinh tinh thần như vậy, hai bên đã trao đổi những giải pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong thời gian tới cũng như trao đổi những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong hợp tác song phương, hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác quan hệ hai nước tiến tới đối tác chiến lược bền vững lâu dài của nhau.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng “với nền tảng vững chắc không ngừng được vun đắp cùng tiềm năng to lớn và sự nỗ lực của hai bên, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước”.

Về phần mình, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu của hai nước, hai dân tộc Bulgaria và Việt Nam, Thủ tướng Boyko Borisov khẳng định Bulgaria luôn coi trọng và sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục,…

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên