Huy động vốn giảm trong mùa dịch

Cập nhật: 02-06-2020 | 05:36:23

 Trong 5 tháng đầu năm, hoạt động huy động của các ngân hàng thương mại có xu hướng sụt giảm. Theo đó, huy động tiết kiệm đến tháng 5 ước đạt 202.717 tỷ đồng, giảm 0,16% so với cuối năm 2019. Đây cũng là mức huy động thấp hơn so với mức tăng 1,74% huy động của toàn quốc tại thời điểm 15-5-2020. Tuy vậy, lĩnh vực cho vay lại tăng nhẹ với mức 204.274 tỷ đồng, tăng 1,36% so với cuối năm 2019, cao hơn so với mức tăng 1,32% dư nợ tín dụng toàn quốc tại thời điểm 15-5-2020.

Sở dĩ huy động vốn của ngân hàng có chiều hướng giảm là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, khó cho vay khi cầu tín dụng giảm. Vì thế, lãi suất huy động vốn cũng giảm theo do không còn áp lực cạnh tranh khi thanh khoản dồi dào.

THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên