Huyện Bắc Tân Uyên: Tập trung các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Cập nhật: 27-01-2021 | 09:48:36

Trong năm qua, sau những nỗ lực từ ngành chức năng, tình hình giao thông trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên cơ bản được ổn định. Nhận định tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục có diễn biến phức tạp trong năm 2021, các lực lượng chuyên ngành của địa phương đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm kéo giảm từ 5 - 10% các tiêu chí về TNGT…


Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm giúp huyện Bắc Tân Uyên kiểm soát tốt tình trạng ô tô chở hàng quá khổ, quá tải gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Năm 2020, tình hình TNGT trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có những diễn biến phức tạp; mật độ phương tiện giao thông đường bộ tăng cao, đặc biệt là các loại phương tiện cơ giới lớn quá cảnh qua địa bàn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại địa phương.

Thượng tá Từ Hải Thọ, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên, cho biết thời gian qua do các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn được mở rộng, kéo theo đó là lượng công nhân từ các địa phương khác đến làm việc khiến mật độ lưu lượng phương tiện lưu thông ngày càng tăng cao. Cùng với đó là sự phức tạp trong hoạt động giao thông tại các khu vực giáp ranh là những nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình giao thông trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm trật tự ATGT tại địa phương trong thời gian gần đây…

Theo thống kê từ ngành chức năng, trong năm 2020, trên toàn địa bàn huyện Bắc Tân Uyên xảy ra 50 vụ TNGT và va chạm giao thông, làm chết 20 người, bị thương 53 người và hư hỏng 88 phương tiện các loại. So với năm 2019, tăng 6 vụ TNGT, số người chết không tăng, giảm; tăng 14 người bị thương. Trong 18 vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, nguyên nhân phần lớn xuất phát từ các lỗi cụ thể, như: Không chú ý quan sát, vượt xe sai quy định, chuyển hướng không chú ý quan sát, người điều khiển phương tiện tự té gây TNGT, không nhường đường…

Ngành chức năng huyện nhận định trong năm qua, với việc tích cực đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đã tạo được tính răn đe và phòng ngừa trong xã hội. Đặc biệt là tình trạng ô tô chở hàng quá khổ, quá tải gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được kiểm soát và hạn chế. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình TNGT trong thời gian gần đây, nhất là tình hình vi phạm về trật tự ATGT xảy ra còn nhiều, Ban ATGT huyện Bắc Tân Uyên cho rằng bên cạnh ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân trên địa bàn còn hạn chế thì công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, chưa gắn kết công tác tuyên truyền với các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; nội dung và hình thức tuyên truyền chưa được phong phú để thu hút người tham gia; lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự quá mỏng, không thể bao quát toàn bộ địa bàn…

Năm 2021 được nhận định tình hình TNGT sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, vì vậy để kiềm chế có hiệu quả và hướng đến hoàn thành tốt mục tiêu giảm từ 5 - 10% các tiêu chí về TNGT vừa đề ra, ngay từ những ngày đầu năm ngành chức năng huyện Bắc Tân Uyên đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ổn định tình hình trật tự ATGT trên địa bàn. “Để công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện trong năm 2021 được thực hiện tốt, ngay từ đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện đã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, tiến hành xử lý nghiêm các vi phạm. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện và các sở, ngành có liên quan hoàn thiện, bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, biển báo hiệu đường bộ… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhằm hạn chế TNGT trong năm 2021”, Thượng tá Từ Hải Thọ cho biết.

Năm 2020, qua việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Bắc Tân Uyên đã phát hiện và lập biên bản 3.714 trường hợp vi phạm, tạm giữ 121 ô tô, 704 xe mô tô, 1.503 giấy phép lái xe, trên 2.200 giấy chứng nhận đăng ký và kiểm định.

 BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên