Huyện Dầu Tiếng: 3 ngày, bắt giữ 7 vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Cập nhật: 21-05-2020 | 10:03:50

Thời gian qua, Công an huyện Dầu Tiếng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Tuy nhiên, vì lợi nhuận mang lại từ việc kinh doanh bất hợp pháp mặt hàng này đã khiến một số người cố tình vi phạm.


Một đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt giữ

Chỉ trong thời gian ngắn Công an thị trấn Dầu Tiếng liên tục phát hiện nhiều vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Điều đáng nói là đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu gần đây tinh vi hơn, chúng thường sử dụng phương tiện cũ kỹ, không xác định được số khung, số máy để vận chuyển hàng hóa vào giữa trưa hoặc đêm tối với tốc độ cao để qua mặt sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Điển hình vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 18-5 tại khu vực ngã tư Cầu Đúc khu phố 7, thị trấn Dầu Tiếng, trong lúc tuần tra, Công an thị trấn đã bắt quả tang đối tượng Lê Minh Tuấn (SN 1990, ngụ xã An Bình, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy biển số 70D1-056.79, vận chuyển 440 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tuấn khai nhận số thuốc lá trên vận chuyển thuê cho một người đến TX.Bến Cát.

Tiếp đó, vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, tại tuyến đường Trần Phú, khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, tổ công tác Công an thị trấn cũng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1989 ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đang vận chuyển 250 bao thuốc lá. Số thuốc lá trên được cất giấu trong 1 thùng carton phía sau xe gắn máy biển số 70N1-6470. Huyền khai nhận đang trên đường chở thuốc lá từ Tây Ninh qua huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh để bán lại kiếm lời.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 17-5, trong lúc tuần tra trên đường Tự Do, khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, tổ tuần tra Công an thị trấn đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Đối tượng tên Nguyễn Trung Thạch (SN 1988, ngụ Tây Ninh). Qua kiểm tra, Thạch khai nhận đang vận chuyển 480 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero từ Trảng Bàng về thị trấn Dầu Tiếng để bán lại cho các tiệm tạp hóa. Cùng ngày, Công an thị trấn Dầu Tiếng đã bắt quả tang Trần Huỳnh Lộc (SN 1956, ngụ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng) đang vận chuyển 600 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Đối tượng khai nhận số thuốc lá trên mua từ Tây Ninh về bán lại cho các tiệm tạp hóa tại xã Thanh Tuyền, Thanh An để kiếm lời.

Trước đó, trong ngày 16-5, qua tuần tra, Công an thị trấn cũng đã phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 800 bao thuốc lá nhập lậu.

Như vậy, chỉ chưa đầy 3 ngày thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm của Công an huyện Dầu Tiếng (từ ngày 15 đến 18-5), Công an thị trấn Dầu Tiếng đã bắt quả tang 7 vụ vận chuyển 2.710 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Đại úy Hồ Tấn Phát, Phó trưởng Công an thị trấn Dầu Tiếng, cho biết: “Trước tình hình buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu đang có chiều hướng gia tăng, cùng với công tác tấn công trấn áp tội phạm, Công an thị trấn sẽ tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt các tuyến đường thường xuyên có hoạt động vận chuyển thuốc lá nhập lậu; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cam kết không kinh doanh, buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ kịp thời về các trường hợp xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá; cảnh báo người dân các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe từ thuốc lá không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu”.

HỒNG NGA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên