Huyện Phú Giáo: Cơ cấu cây trồng chuyển đổi tích cực

Cập nhật: 22-10-2020 | 01:59:44

 Theo UBND huyện Phú Giáo, trong 9 tháng năm 2020, diện tích cây lâu năm giảm 225,26ha so cùng kỳ. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là các hộ thanh lý cây cao su chưa trồng tái canh và do chuyển đổi cơ cấu cây trồng của một số hộ dân của các xã, thị trấn.

Hiện diện tích cây ăn trái của các hộ dân trên địa bàn huyện và các tổ chức khác được đầu tư trồng mới tăng lên khá cao. Trong đó, diện tích cây ăn quả của huyện ước đạt hơn 1.409ha, tăng 8,54% (hơn 110ha) so cùng kỳ. UBND huyện đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng để tìm kiếm đầu ra cho nông sản địa phương theo hướng sản xuất gắn với nhu cầu tiêu dùng, tránh tình trạng dư thừa nguồn cung dẫn đến tình trạng được mùa mất giá.

TIỂU MY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên