Huyện Phú Giáo: Quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa

Cập nhật: 04-04-2011 | 00:00:00

Lợi ích đến từ việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa (VH) là điều không phải bàn cãi; bởi nó đã góp phần tích cực, tạo nên thành công trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH” và phong trào xây dựng khu dân cư VH, xã VH. Hệ thống thiết chế VH có vai trò nòng cốt để tổ chức, xây dựng đời sống VH, là nơi tổ chức hoạt động VH, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về hưởng thụ sáng tạo và bảo tồn bản sắc VH các dân tộc.

Nhận thức được tầm quan trọng của thiết chế VH trong công tác xây dựng đời sống VH cơ sở; từ nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Phú Giáo đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng các thiết chế VH. Ngay từ đầu năm, ngành VHTT huyện căn cứ vào kế hoạch hoạt động của ngành để tham mưu cho lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện về các hoạt động, trong đó việc đầu tư xây dựng các thiết chế VH được chú trọng. Hàng năm, UBND huyện Phú Giáo đều phân bố kinh phí tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế VH ở cơ sở, nhằm nâng cao đời sống VH tinh thần cho nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ.

 

Trung tâm VHTT-TT huyện Phú Giáo đã đi vào hoạt động với kinh phí xây dựng 15 tỷ đồng

Trong năm 2010, huyện đã đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng như: Công trình Trung tâm VHTT-TT huyện Phú Giáo, đã đưa vào hoạt động với kinh phí xây dựng 15 tỷ đồng, xây dựng Trung tâm VH xã Phước Sang với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, xây dựng 3 phòng đọc sách ở 3 cụm VH liên xã... Hàng năm đều bổ sung cho thư viện huyện từ 2.500 - 3.000 bản sách, với kinh phí hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, UBND huyện còn đầu tư trang thiết bị, âm thanh cho các cụm VH liên xã và các xã vùng xa của huyện.

Cùng với việc đầu tư xây dựng các thiết chế VH ở cơ sở, phong trào VHVN - TDTT cũng được quan tâm phát triển, đẩy mạnh phong trào ở cơ sở - đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VH tinh thần cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Rum - Phó Trưởng phòng VH&TT huyện Phú Giáo cho biết: Việc đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng các thiết chế VH của huyện trong thời gian qua đang mang lại những hiệu quả tích cực. Mặc dù Phú Giáo là huyện nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhưng với sự quyết tâm của lãnh đạo huyện và sự phấn đấu của tập thể CBCC ngành VHTT huyện, bước đầu đã mang lại đời sống VH tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của huyện. Hệ thống thiết chế VH ở cơ sở nếu được quan tâm đầu tư đúng mức không chỉ có ý nghĩa quan trọng với các hoạt động VH, thể thao mà còn tích cực đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến với nhân dân, tạo động lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, để việc đầu tư xây dựng các thiết chế VH cơ sở ngày càng thuận lợi và sử dụng có hiệu quả hơn, huyện cần được sự quan tâm giúp đỡ về các mặt như: chỉ tiêu trang bị, mua sắm hay xây dựng với ngành VHTT bằng các công trình cụ thể... Đồng thời, các đơn vị trực thuộc sở cần mở các lớp tập huấn chuyên ngành, giúp cho cán bộ các cụm VH liên xã có nghiệp vụ điều hành cơ sở tốt hơn...

Với việc quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế VH ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Giáo đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH” ngày càng hiệu quả, chất lượng; Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống VH tinh thần cho nhân dân.

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên