Huyện Phú Giáo: Tặng giấy khen cho 13 tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật: 29-10-2015 | 16:41:29

(BDO) Sáng 29-10, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Phú Giáo đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” giai đoạn 2011-2015.

Lãnh đạo huyện Phú Giáo trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Trong 5 năm qua, huyện Phú Giáo đã triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình đến 11 xã, thị trấn trên địa bàn. Mỗi xã, thị trấn thành lập 1 CLB gia đình phát triển bền vững; 1 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 1 tổ hòa giải trên lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình. Riêng 7 xã An Linh, An Bình, Phước Sang, An Long, Phước Hòa, An Thái, Tân Hiệp và thị trấn Phước Vĩnh đã triển khai tại tất cả các khu ấp. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 57 CLB gia đình phát triển bền vững, 57 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 57 tổ hòa giải cơ sở trên lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Nhìn chung, các CLB, nhóm, tổ hòa giải hoạt động tương đối ổn định. Các thành viên trong CLB đều được tập huấn kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình, thường xuyên khảo sát thăm dò tình hình thực tế tại địa phương, tiếp cận giúp đỡ các đối tượng bị bạo hành. Trong 5 năm qua, toàn huyện xảy ra 126 vụ bạo lực gia đình, giảm 39 vụ so với giai đoạn 2006-2010, trong đó bạo lực thân thể là 38 trường hợp, bạo lực tinh thần 44 trường hợp, bạo lực kinh tế 43 trường hợp và bạo lực tình dục 1 trường hợp. Tổ hòa giải đã hòa giải thành công 123 vụ, trong đó có 3 vụ bị xử phạt hành chính.

Nhìn chung, qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện Phú Giáo, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác gia đình, các hộ gia đình đã quan tâm hơn đến công tác chăm sóc, giáo dục con cái, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Từ đó làm giảm đáng kể số vụ bạo lực gia đình. Tỷ lệ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình ở mức cao 98,7%.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy khen của UBND huyện Phú Giáo cho 4 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2011-2015.

Trương Thị Thêm

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên