Jurgen Klinsman, nhà cách mạng trong bóng đá tấn công
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Chiến thắng 1-0 trước Panama trong trận chung kết giúp tuyển Mỹ đăng quang Gold Cup Concacaf 2013 trong đó có công đóng góp rất lớn của vị thuyền trưởng Klinsman, cựu chân sút một thời của Tottenham và tuyển Đức.
Thật là đoạn kết có hậu cho HLV Klinsman và học trò khi tuyển Mỹ nâng cao Cúp vàng lần thứ 5, bởi sinh nhật của ông chỉ cách trận chung kết vừa đúng sau đó 1 ngày (30-7-1964). Trong suốt cuộc đời cầu thủ, thật khó thống kê hết Klinsman từng đoạt được bao nhiêu giải thưởng đồng đội và cá nhân ở các CLB. Chỉ xin nhắc đến 2 danh hiệu cao quý nhất là chức vô địch World Cup 1990 và Euro 1996… cùng cú đúp danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Ghi bàn nhiều nhất thế giới” (do Hiệp hội Bóng đá nhà nghề bình chọn) trong năm 1995 dưới màu áo Tottenham. Là mẫu tiền đạo thực thụ, ông có thể chơi tốt bằng 2 chân và đặc biệt là khả năng không chiến. Cùng thế hệ Matthaus, Sammer, Voller… dưới bàn tay mầu nhiệm của “Hoàng đế” Beckenbauer, Klinsman và đồng đội biến tuyển Đức thành “Cỗ xe tăng thép” xuyên thủng bất kỳ bức tường nào. Có thể xem đây là thế hệ vàng của bóng đá Đức. Trong suốt thập niên 90, Klinsman ghi bàn liên tục tại 6 kỳ Euro và World LCup từ Euro 1988 đến World Cup 1998. Trước khi chuyển sang nghiệp cầm quân cho tuyển Đức vào năm 2004, ông đã ghi tổng cộng 232 bàn thắng cho các CLB và 58 bàn cho tuyển quốc gia Đức. Là người tiên phong trong cuộc cách mạng làm thay đổi lối chơi được xem là thực dụng và cứng nhắc của bóng đá Đức, trong 2 năm ngồi trên ghế nóng, ông mạnh dạn áp dụng lối chơi lấy tấn công thay cho phòng ngự lỗi thời từng giúp Đức thành công trước đây. Bên cạnh đó, Klinsman đã thổi luồng gió mới vào tuyển Đức khi chỉ tuyển chọn các cầu thủ trẻ thực sự tài năng và chơi cống hiến, hơn là những ngôi sao tên tuổi đã ở bên kia sườn dốc. Dù không đạt đến đỉnh cao và chỉ xếp hạng 3 tại World Cup 2006 trên quê nhà, nhưng ông góp phần không nhỏ trong việc ươm mầm và phát triển những tài năng trẻ, trở thành những tên tuổi lớn của bóng đá Đức hiện tại như Philipp Lahm, Neuer, Schweinsteiger, Thomas Muler… Giờ đây, triết lý bóng đá tấn công đã được Klinsman “Phù phép và biến hóa” giúp tuyển Mỹ lên ngôi tại Gold Cup Concacaf 2013.
VŨ THẮNG