Kênh Ba Bò vẫn còn ô nhiễm

Cập nhật: 30-03-2010 | 00:00:00

Sáng 29-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Hà cùng đại diện một số sở ngành và chính quyền địa phương đã có buổi khảo sát tình hình ô nhiễm tại kênh Ba Bò. Theo báo cáo, tính đến nay, các cơ quan xử lý ô nhiễm đã vớt hơn 18.000 tấn rác. Tuy nhiên, qua khảo sát, điểm đầu tiên tại cống 3 Miệng hay còn gọi là cống hôi, nơi tiếp giáp giữa xã Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương và phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sau khi khảo sát, ông Phạm Hoàng Hà đã chỉ đạo các sở ngành tiếp tục tập trung, xử lý kiên quyết các doanh nghiệp gây ô nhiễm, cải tạo lại hồ tiêu thoát nước của các nhà máy xử lý. “Về phía địa phương, cần xúc tiến đẩy nhanh tiến độ giải tỏa mặt bằng dự án, kiên quyết xử lý nạn rác thải, tổ chức và hỗ trợ phí thu gom rác cho hộ dân dọc kênh Ba Bò. Mọi vướng mắc, các ngành báo cáo kịp thời lên UBND tỉnh để tháo gỡ và có hướng xử lý dứt điểm vấn nạn ô nhiễm kênh Ba Bò” - ông Phạm Hoàng Hà nói.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên