Khai mạc Hội diễn Tiếng hát miền Đông năm 2020

Cập nhật: 30-06-2020 | 09:13:39

(BDO) Tối 29-6, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XIX năm 2020.


Ông Nguyễn Công Trung (thứ năm từ phải sang), Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ cho các tỉnh, thành phố tham gia hội diễn

Với chủ đề "Miền Đông Nam bộ - Hội tụ tỏa sáng", hội diễn thu hút  sự tham gia của các  tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ: TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Bình Dương tham gia hội diễn với chương trình mang tên "Từ quá khứ vươn tới tương lai", gồm 5 tiết mục: Hát múa "Tiếng vọng từ quá khứ", đơn ca "Quê hương một khúc dân ca", múa "Xây nên những ước mơ", tốp ca nam "Quê hương ngày mới", hát múa "Thành phố ước mơ". Bên cạnh đó, Bình Dương còn tham gia Hội thi nhảy hiện đại “Nhịp điệu trẻ miền Đông Nam bộ” với tiết mục "Love story" và gian hàng triển lãm “Sắc màu miền Đông Nam bộ”.


Tiết mục hát múa “Thành phố ước mơ” của Đoàn nghệ thuật Bình Dương


Gian hàng triển lãm “Sắc màu miền Đông Nam bộ” của Bình Dương thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu

Hội diễn do Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng văn nghệ sĩ, diễn viên trong khu vực có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong công tác biên tập, dàn dựng và biểu diễn. Qua đó thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ ngày càng khởi sắc, có hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên