Khám phá tàu sân bay USS George Washington

Cập nhật: 25-07-2010 | 00:00:00

Ngày 21-7, tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (GS) được mệnh danh là ngôi sao Hạm đội 7 của Hải quân  Mỹ đã cập cảng Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân Mỹ - Hàn diễn ra trong 4 ngày từ 25-7 tới tại vùng biển phía Đông nước này.

 

Được ví như một căn cứ quân sự trên biển, GS dài 333m, rộng 78m, cao 74m, tương đương một tòa nhà 24 tầng và có diện tích "siêu khủng" tới 18.000m². Tàu sân bay nguyên tử lừng danh này có thể chứa xấp xỉ 80 máy bay hiện đại bao gồm F/A-18E/F, F/A-18A/C, E-2C và sử dụng 4 thang máy rộng 360m2 mỗi chiếc để chuyển máy bay từ kho chứa lên sân đỗ. Với tải trọng khổng lồ 97.000 tấn, GS có thể mang theo 6.250 thủy thủ. 4 trung tâm xử lý nước của con tàu khổng lồ này có thể cung cấp 1,5 triệu lít nước trong khi dịch vụ chế biến phục vụ 18.000 xuất ăn mỗi ngày. 2.500 gian trên tàu GS tiêu thụ tới 2.520 tấn không khí được điều hòa, tức là đủ để làm mát cho 2.000 ngôi nhà.

  Tàu sân bay USS George Washington.

Động cơ của con tàu sử dụng nhiên liệu từ hai lò phản ứng hạt nhân A4W, bảo đảm hoạt động trong hành trình dài 3 triệu hải lý trước khi phải tiếp liệu, để điều khiển 4 bánh lái nặng 30.040kg mỗi chiếc đưa tàu sân bay hiện đại này rẽ sóng đại dương với tốc độ khoảng 56 km/h. Hai mỏ neo không cán Mark II nặng 30 tấn mỗi chiếc sẽ làm nhiệm vụ của mình khi GS neo đậu. Niềm tự hào của hải quân Mỹ được trang bị hai hệ thống đánh chặn tên lửa 20mm Phalanx CIWS và 2 hệ thống phóng tên lửa Sea Sparrow SAM.

 

Là con tàu thứ sáu thuộc lớp Nimitz và là con tàu thứ tư của hải quân Mỹ được mang tên vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, hợp đồng triển khai GS được bắt đầu vào ngày 27-12-1982 tại nhà máy đóng tàu Newport News. Khung tàu hoàn thành ngày 25-8-1986 và được đệ nhất phu nhân Mỹ lúc bấy giờ Barbara Bush làm lễ hạ thủy ngày 21-7-1990, hai năm trước khi con tàu được biên chế tại căn cứ hải quân Norfolk ngày 4-7-1992. Tuy nhiên, chuyến hải hành đầu tiên của GS diễn ra vào năm 1994 nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày D-Day, ngày quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy trong Chiến tranh thế giới lần thứ II. Sau khi bị "bà hỏa" hỏi thăm ở ngoài khơi bờ biển Nam Mỹ và tiêu tốn 70 triệu USD để sửa chữa thiệt hại ở San Diego, California, tháng 5-2008, GS chuyển tới ngôi nhà mới tại Yokosuka, Nhật Bản ngày 24-9-2008 trong cả sự chào đón và phản đối của người dân địa phương. Ngôi sao Hạm đội 7 đã nhận được nhiều giải thưởng về những tính năng hiện đại của nó như Battenberg Cups vào những năm 1997, 2000 và Battle "E" năm 1994, 1997, 2000 và 2002, đồng thời thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Sự kiện tàu GS tham gia cuộc tập trận tại Hàn Quốc được xem là một động thái quan trọng của Hoa Kỳ nhằm thể hiện sự ủng hộ một đồng minh quan trọng của Mỹ tại châu Á.

Theo HNM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên