Khen thưởng đột xuất người dân truy bắt tội phạm

Cập nhật: 16-05-2020 | 09:25:17

 Đại diện Công an tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích truy bắt băng trộm chó chuyên nghiệp tại xã Phú An

Ngày 14-5, Công an tỉnh đã tổ chức trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho 5 cá nhân là công an viên, đội viên đội dân phòng và thành viên đội xung kích phòng chống tội phạm xã Phú An, TX.Bến Cát vì đã có thành tích trong việc phối hợp công an địa phương truy bắt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Trước đó, rạng sáng ngày 7-4- 2020, qua quan sát camera an ninh tại công an xã và xác minh thông tin, tổ trực ban Công an xã Phú An đã phát hiện 1 xe ô tô 4 chỗ, màu xám đang chạy trên đường thuộc ấp Bến Liễu, xã Phú An có dấu hiệu đáng nghi. Tổ tuần tra do đồng chí Võ Trung Sơn, phó Trưởng Công an xã làm tổ trưởng đã chia làm 2 cánh bao vây, đón lõng đối tượng. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 7-4, lực lượng đã dùng ô tô ép, buộc đối tượng cho xe lùi rớt xuống mương nước. Lúc này một đối tượng mở cửa xe bỏ chạy vào vườn cao su. Đối tượng ngồi kế bên bị các thành viên tổ tuần tra bắt giữ. Đến 2 giờ 30 phút thì đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong vườn cao su cách vị trí ban đầu khoảng 2 km.

Kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng phát hiện 14 con chó nặng khoảng 200 kg cùng nhiều tang vật dùng để trộm chó và công cụ hỗ trợ như máy kích điện, súng điện tự chế, súng điện, bình ắc quy, dây điện, bột ớt...

Qua đấu tranh, 2 đối tượng là Nguyễn Duy Khánh (SN 1988, quê Bến Tre) và Nguyễn Văn Hà (SN 1987, quê Bắc Ninh) đã thừa nhận đi bắt trộm chó. Với thành tích trên, các cá nhân tham gia truy bắt đối tượng đã được khen thưởng đột xuất.

Trước đó, ngày 13-5, Công an tỉnh đã tổ chức trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể và 6 thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm phường An Bình, TP.Dĩ An vì đã có thành tích trong việc phối hợp công an địa phương truy bắt tội phạm, góp phần đảm an ninh trật tự.

Vào lúc 22 giờ ngày 26-3- 2020, các thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm phường An Bình phát hiện có đối tượng nghi vấn mua bán ma túy nên theo dõi, đồng thời báo cho trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an TP.Dĩ An phối hợp bắt quả tang Đinh Quốc Linh (SN 1996, quê Quảng Bình). Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon chứa ma túy tổng hợp có trọng lượng 0,449 gam.

Tiếp đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27-3-2020, các thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm phối hợp công an địa phương bắt quả tang đối tượng Lê Thanh Trí (SN 2003, quê Cần Thơ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

TÂM TRANG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên