Khen thưởng quần chúng có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Cập nhật: 21-07-2020 | 14:22:20

(BDO) Sáng 21-7, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 quần chúng đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Đại diện Công an tỉnh khen thưởng đột xuất 2 quần chúng có thành tích truy bắt tội phạm

Trước đó, vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 27-4-2020, hai anh Võ Đạt (sinh năm  1991) và Nguyễn Lê Trung Nghĩa (sinh năm 2003) - thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm phường Dĩ An, TP. Dĩ An đang sửa xe tại địa chỉ 12/26, khu phố Nhị Đồng, phường Dĩ An thì phát hiện đối tượng Trương Hữu My (sinh năm 1996, quê Cà Mau) có dấu hiệu nghi vấn nên hai anh theo dõi. Qua theo dõi, 2 anh phát hiện tên My có hành vi trộm cắp xe mô tô tại cửa hàng sửa xe máy Tâm, địa chỉ 18/18 đường 11, khu phố Nhị Đồng, phường Dĩ An, sau đó bắt quả tang, truy hô, truy đuổi bắt My khi đang thực hiện hành vi trộm xe máy biển số 86B8-115.58 bàn giao đối tượng cho Công an phường xử lý. Tại trụ sở công an phường, My đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Để kịp thời động viên tinh thần cảnh giác tích cực phòng, chống tội phạm, đồng thời nhân rộng những điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an TP. Dĩ An đã đề xuất phòng PV05 tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định khen thưởng đột xuất cho anh Võ Đạt và anh Nguyễn Lê Trung Nghĩa.

Tin, ảnh: TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên