Khen thưởng thành tích tuần tra bắt cướp

Cập nhật: 11-06-2015 | 09:27:55

Với việc tăng cường tuần tra, nâng cao cảnh giác, thời gian qua người dân và “hiệp sĩ” phường Bình Chuẩn và An Phú, TX.Thuận An đã truy bắt thành công nhiều đối tượng cướp giật trên địa bàn, qua đó làm rõ hàng chục vụ cướp xảy ra trước đó. Vừa qua, lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an (CA) tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho các cá nhân điển hình.

 Thượng tá Hà Văn Thanh (giữa), Phó Trưởng phòng PV28 trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho anh Nguyễn Thanh Vũ (phải) và Nguyễn Bữu Đại Hải có thành tích bắt trộm

Bắt cướp trên đường

Những ngày đầu tháng 1-2015, người dân chạy xe máy lưu thông trên tuyến đường 22- 12, phường An Phú, TX.Thuận An cảm thấy bất an vì liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp dây chuyền. Ngay lập tức, CA phường An Phú vào cuộc. Qua xem xét từ hệ thống camera an ninh ở KP.4, CA xác định các vụ việc trên đều do một nhóm đối tượng đi xe máy BS 59X2- 709.68 thực hiện. Ngay sau đó lực lượng CA cùng “hiệp sĩ” tăng cường tuần tra, mật phục.

Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 8-1-2015, “hiệp sĩ” Ngô Thành Công và Phạm Văn Rớt phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BS 59X2-709.68 xuất hiện và lượn lờ trên tuyến đường nên đeo bám. Tuy nhiên, cả 2 đối tượng này tỏ ra rất già nghề, chỉ sau một đoạn đường ngắn bị “hiệp sĩ” bám đuôi, chúng đã nhanh chóng lao xe ra hướng quộc lộ 13 và chạy mất. “Hiệp sĩ” Ngô Thành Công cho biết: “Với kinh nghiệm của mình, tôi tin chắc chúng sẽ quay lại, nên tiếp tục đón lõng tại khu vực cây xăng Lai Uyên trên tuyến đường này”. Quả nhiên, đến chiều tối cùng ngày, anh Công và Rớt phát hiện chúng quay lại nên lập tức phóng xe ép sát 2 đối tượng vào lề và yêu cầu về trụ sở CA làm rõ những hành vi đáng ngờ. Qua làm việc, 2 đối tượng bị bắt khai tên Trần Anh Duy (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Văn Trường (SN 1990, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM). Cả hai khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp dây chuyền ở KP.4, phường An Phú và nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn phường Thuận Giao, TX.Thuận An. Với thành tích này, “hiệp sĩ” Ngô Thành Công và đồng đội đã được Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3-1-2015, chị Nguyễn Thị Bình (SN 1977, ngụ KP.Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An) điều khiển xe máy đến trước cổng Công ty Cầu Trục (tại KP.Bình Phước A) thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Bá Cường (SN 1982, quê Hòa Bình, tạm trú tại phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) điều khiển xe máy cùng chiều vượt lên áp sát giật dây chuyền trị giá gần 5 triệu đồng. Nghe tiếng tri hô của chị Bình, anh Đặng Công Thành đang lưu thông trên đường lập tức phóng xe truy đuổi theo đối tượng. Khi anh Thành đuổi đến khu vực chợ Hài Mỹ thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn thì được anh Nguyễn Duy Long và Lê Thành Vũ trợ giúp bắt giữ đối tượng giao cho CA xử lý.

Kiểm tra hành chính, lòi ra hàng chục vụ cướp

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-11-2014, các “hiệp sĩ” Đào Văn Sơn, Nguyễn Bửu Đại Hải và Nguyễn Thanh Vũ phát hiện đối tượng Trần Văn Sỹ (SN 1990, quê Quảng Bình) điều khiển xe máy chở theo tên Hùng (chưa rõ lai lịch) từ khu vực ngã tư 550 đến Khu dân cư (KDC) Việt Sing, KP.4, phường An Phú. Đến trước khu vực nhà trọ tại KDC Việt Sing, thấy xe máy của chị Nguyễn Thị Minh T. dựng trước dãy phòng trọ mà không người trông coi, các đối tượng liền dừng xe quan sát và tìm cách đột nhập lấy trộm. Thấy xe máy bị khóa cổ, khóa bánh sau nên Hùng điện thoại cho một thanh niên khác mang kìm đến cắt đứt dây khóa, sau đó dùng đoản bẻ khóa cổ xe cho Sỹ nổ máy chạy. Ngay lập tức các “hiệp sĩ” đã tiến hành truy đuổi và cùng lực lượng bảo vệ KCN VSIP bắt giữ kẻ trộm cùng tang vật.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 27-9-2014, lực lượng bảo vệ dân phố phường Bình Chuẩn tuần tra trên đường Thủ Khoa Huân, KP.Bình Phước A thì phát hiện tên Bùi Văn Dư (SN 1995, quê Bạc Liêu) có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện Dư mang theo 1 CMND, 1 thẻ ATM mang tên người khác. Đối tượng được mời về trụ sở CA làm việc. Qua khai thác, Dư thừa nhận những giấy tờ tên là tang vật của vụ cướp tài sản. Ngày 22-9-2014, Dư cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp xe máy của anh Nguyễn Tiến H. khi anh đi công chuyện ở phường Bình Chuẩn. Ngay sau đó, CA phường Bình Chuẩn đã nhanh chóng truy bắt 5 đối tượng có liên quan đến vụ cướp để điều tra. Các đối tượng khai nhận chỉ trong một thời gian ngắn đã thực hiện thành công 13 vụ cướp ở phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, TX.Thuận An và trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

 NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên