Khởi công xây dựng Khu trưng bày di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc

Cập nhật: 13-10-2010 | 00:00:00

Sáng qua (12-10), Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khởi công xây dựng Khu trưng bày di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc tại lô 50, Nông trường Cao su Trần Văn Lưu (xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng). Công trình có tổng vốn đầu tư gần 4,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện 120 ngày.

Theo ông Võ Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, công trình này tuy chỉ phục chế một phần hình ảnh, cảnh trí, nhà cửa... của công nhân cao su thời Pháp thuộc, nhưng có ý nghĩa to lớn đối với thế hệ trẻ hôm nay, cung cấp cho thế hệ trẻ cái nhìn về đời sống, công việc của người công nhân thời Pháp thuộc, từ đó có sự so sánh để phấn đấu xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh hơn.

ĐÌNH HẬU

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên