Khôi phục hoạt động trên vịnh Hạ Long sau bão số 5

Cập nhật: 02-10-2011 | 00:00:00

Cuộc sống của người dân tại các huyện đảo Vịnh Bắc Bộ đang dần trở lại với nhịp sống thường nhật. Hàng trăm người di cư tránh bão đã trở về nhà. Bà con ngư dân tiếp cận phương tiện, nắm tình hình bão số 6 để có kế hoạch ra khơi.

 Người dân huyện đảo Cát Hải trở về nhà sau khi di cư tránh bão

Tại Quảng Ninh, công tác khắc phục hậu quả sau bão đang được khẩn trương thực hiện. Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Huy Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Trưa nay 2/10, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát công điện khẩn gửi các địa phương về diễn biến của cơn bão số 6 và phương án ứng phó. Bên cạnh đó, công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 đang được tích cực triển khai”.

Ông Hậu cho biết thêm, chính quyền địa phương đang phân loại để có phương án hỗ trợ những hộ dân bị sập nhà, tốc mái trong cơn bão vừa qua. Đồng thời, ngư dân di cư tránh bão đã trở về nhà tiếp cận với phương tiện nhưng vẫn chưa được ra khơi do cơn bão số 6 đang hoạt động trên biển Đông.

Đến sáng nay 2/10, các hoạt động đã trở lại trên vịnh Hạ Long. Du khách đã bắt đầu ra vịnh thăm quan khá đông để thưởng thức phong cảnh vịnh sau bão, bao giờ cũng trong xanh, quang đãng hơn ngày thường.

Tại Hải Phòng, công tác ổn định cuộc sống của bà con sau bão được chính quyền địa phương và nhân dân phối hợp tích cực. Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại cho biết: “Do có sự chuẩn bị từ trước nên thiệt hại do bão số 5 tại TP Hải Phòng không đáng kể. Công tác sau bão đang được chính quyền địa phương và nhân dân cùng phối hợp. Những người dân tránh bão đã trở về nhà. Trước thông tin về cơn bão số 6, UBND TP Hải Phòng cũng đã lập phương án để ứng phó khi cơn bão có những diễn biến bất thường”.

Ông Bùi Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết sau khi cơn bão số 5 đi qua, bà con ngư dân đã bắt đầu các hoạt động trên biển ở gần bờ. Chính quyền địa phương cũng đã có thông báo những thông tin về cơn bão số 6 đến người dân, đồng thời cảnh báo người dân phải cảnh giác, không hoạt động quá xa bờ để có thể trở về kịp thời nếu bão số 6 đổ bộ.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên