Không chân vẫn chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi 

Cập nhật: 25-06-2012 | 00:00:00

Tạp chí Daily Mail mới đây đưa tin, Spencer West, một người đàn ông không có chân 31 tuổi người Canada đã chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất châu Phi - đỉnh Kilimanjaro có độ cao 5.895m chỉ với hai tay của mình.

 Anh Spencer West trên đỉnh Kilimanjaro.  Lần leo núi này đã khiến tất cả các ngón tay của Spencer West chảy máu và phồng rộp, nhưng với anh điều đó hoàn toàn xứng đáng.

Do mắc bệnh di truyền nên ngay từ lúc chào đời, toàn bộ xương hông của Spencer West đã không phát triển.

Đến năm 3 tuổi anh tiếp tục mất đi hai chân phía dưới đầu gối. Không dừng lại ở đó, hai năm sau Spencer West lại phải trải qua một ca phẫu thuật để cắt bỏ phía bên dưới khung xương chậu của mình.

Các bác sĩ nói rằng, anh vĩnh viễn không thể trở thành một người bình thường cũng như không thể đóng góp được gì cho xã hội.

Spencer West quyết định chứng minh giá trị của mình bằng việc leo núi. Sau bảy ngày vất vả, anh đã chinh phục thành công đỉnh núi Kilimanjaro và trở thành người leo núi dũng cảm nhất.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên