Không để bất kỳ người dân nào thiếu đói dịp tết

Cập nhật: 02-02-2010 | 00:00:00

Các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty lớn đã đồng loạt triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. Đặc biệt, Chính phủ quyết tâm không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói trong dịp tết sắp tới.

 

Đó là thông tin được Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều tối ngày 1-2 tại Hà Nội.

 

Bộ trưởng Phúc cho biết trong ngày 1-2, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1-2010 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng để nghe, thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 1 vừa qua, về tình hình phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần.

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp báo chiều 1-2.

 

Nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị Tết

 

Tại phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong tháng 1-2010, tình hình kinh tế xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất công nghiệp đạt trên 62 nghìn tỷ đồng tăng 28,4% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 23% so cùng kỳ; lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 416 nghìn lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2009... Cùng với đó là các cân đối lớn của kinh tế vĩ mô được đảm bảo, xuất khẩu trong tháng 1 vừa qua ước đạt 4,9 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ; an sinh xã hội, y tế, văn hoá giáo dục...được tăng cường.

 

Tuy nhiên, Chính phủ nhấn mạnh bên cạnh các mặt tích cực, cần bình tĩnh nghiên cứu cảnh báo của các chuyên gia kinh tế về thận trọng với nguy cơ tái lạm phát cao quay trở lại; tình trạng nhập siêu, tín dụng tăng cao; thanh khoản gặp khó khăn; giá cả một số hàng hoá tăng bất hợp lý...

 

Về công tác phục vụ tết, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của tháng 2 là các cấp các ngành phải có biện pháp chuẩn bị tết chu đáo và trên thực tế, các cấp các ngành đã chuẩn bị tốt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến nhu cầu hàng hoá trong tháng 2 tăng 20-30% so tháng 1, nhất là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh khả năng dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm của chúng ta rất tốt, chẳng hạn gạo từ 1,5-1,8 triệu tấn, các mặt hàng thiết yếu dịp tết như thịt lợn, gà... đường, hoa quả, rượu bia sản xuất trong nước, may mặc giày dép...đều được chuẩn bị với số lượng lớn để phục vụ tết.

 

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương doanh nghiệp...phải tập trung chăm lo tết cho người dân trên tinh thần Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề giao thông thuận lợi; ăn uống no đủ; hạn chế, chấm dứt tình trạng biếu quà có tính chất tiêu cực...

 

Chính phủ khẳng định đã và tiếp tục hỗ trợ những địa phương khó khăn. Được biết trong tháng 1-2010, Chính phủ cùng các bộ ngành đã xuất trên 23.000 tấn gạo hỗ trợ các địa phương khó khăn, thiên tai trên tinh thần không để một người dân nào thiếu đói trong dịp tết.

 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh bên cạnh việc chăm lo tết, các cấp các ngành, doanh nghiệp cũng phải lo các nhiệm vụ chính trị xã hội, sản xuất kinh doanh của quý I, tránh tình trạng sa đà vào vui chơi...

 

7 tập đoàn, tổng công ty lớn đã sẵn sàng

 

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, công tác chỉ đạo chuẩn bị tết nguyên đán năm nay được thống nhất phối hợp giữa các bộ, ngành và quyết liệt hơn các năm, tạo hiệu quả rõ rệt, bước đầu ổn định cho thị trường hàng hoá tết và đem lại không khí vui tươi phấn khởi hơn cho các tầng lớp nhân dân.

 

Đặc biệt, Bộ cho biết 7 tập đoàn, tổng công ty lớn đã chuẩn bị chu đáo nguồn hàng để phục vụ tết. Năm nay, Tổng Công ty Bia-Rượu- Nước giải khát Hà Nội dự kiến đưa ra thị trường trong 3 tháng dịp tết gần 80 triệu lít bia, tăng gần 40% so cùng kỳ; Tổng Công ty Bia-Rượu- Nước giải khát Sài Gòn đưa ra gần 190 triệu lít bia, 10 triệu lít nước giải khát...

 

Tổng Công ty lương thực miền Bắc đã lên kế hoạch dự trữ và đưa ra thị trường các loại gạo, bột mì chất lượng cao phục vụ tết, trong đó có 40-50 nghìn tấn gạo các loại. Riêng thị trường Hà Nội, doanh nghiệp này dự kiến đưa ra 500 tấn gạo tẻ, 200 tấn gạo nếp và 1.300 tấn gạo đặc sản...

 

Các Tổng Công ty: Xăng dầu; Rau quả nông sản; Thuốc lá; Tập đoàn Điện lực...cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết Canh Dần. Tập đoàn Điện lực đã yêu cầu các đơn vị cấp dưới có phương án cung ứng điện an toàn, không cắt điện, đặc biệt trong các ngày từ 13-2-2010 đến 18-2-2010 (trừ trường hợp có sự cố lớn); đảm bảo cung ứng điện cho các địa điểm quan trọng...

 

(Theo VnMedia)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên