Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ chuyển nắng ấm

Cập nhật: 31-03-2011 | 00:00:00
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 31/3, không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển hẳn ra phía đông nên miền Bắc chỉ còn mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng lên trên 22 độ C. Ảnh minh họaLưỡi áp cao lục địa suy yếu đang bao trùm vịnh Bắc Bộ và biển Đông, gây gió Đông Bắc có cường độ trung bình trên vịnh Bắc Bộ và gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên khu vực Biển Đông. Ngoài ra, rãnh thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc gây ra thời tiết xấu trên khu vực Nam biển Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ và vịnh Thái Lan. Do vậy ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển ngoài khơi Quảng Trị đến Vũng Tàu có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và mưa dông rải rác, biển động; khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía nam 25-28 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.Theo VNE
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên