Khu Công nghiệp VSIP: Ghi dấu ấn tại Việt Nam

Cập nhật: 15-09-2016 | 05:12:41

Sáng qua (14-9), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (KCN VSIP) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập KCN VSIP.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương... Về phía Singapore có ngài Teo Chee Hean, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia; 2 nghị sĩ Quốc hội Liang Eng Hwa và Cedric Foo; bà Catherin Wong, Đại sứ nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam; bà Leow Siu Liu, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.Hồ Chí Minh.

 Toàn cảnh lễ kỷ niệm 20 năm thành lập KCN VSIP. Ảnh: QUỐC CHIẾN 

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các tỉnh, thành bạn, lãnh đạo tỉnh Sông Bé và tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ. Về phía VSIP có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC), đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị VSIP Group; ông Tang Kin Fei, Chủ tịch tập đoàn, Giám đốc điều hành Sembcorp Industries (Singapore); ông Kelvin Teo, Giám đốc điều hành Sembcorp Development, đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị VSIP Group; ông Nguyễn Phú Thịnh, Thành viên Hội đồng Quản trị VSIP Group, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh VSIP.

Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam và Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp và đỉnh cao là việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ngày 11-9- 2013. Còn ngài Phó Thủ tướng Chính phủ Singapore Teo Chee Hean nhấn mạnh, quan hệ song phương hai nước đã có những bước tiến mạnh mẽ qua những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước và hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, thương mại, kinh tế và liên kết nguồn nhân lực. Phó Thủ tướng khẳng định, 7 dự án VSIP cũng thể hiện sự hợp tác kinh tế chặt chẽ của hai nước và sự thành công của VSIP đầu tiên đã mở đường cho quá trình phát triển mạng lưới của VSIP trong nước.

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (bên phải) bắt tay thân mật Phó Thủ tướng Chính phủ Singapore Teo Chee Hean tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore diễn ra tại Bình Dương hôm qua (14-9). Ảnh: Q.CHIẾN 

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sự hình thành của KCN VSIP vào năm 1996 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới và những bước đi sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới và chính sách phát triển của Chính phủ Việt Nam; đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng mật thiết hơn giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore.

Thúc đẩy kinh tế phát triển

Sau hơn 20 năm, VSIP đã có 7 dự án VSIP trải dài khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Đến nay, các dự án VSIP đã thu hút tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD và khoảng 600 công ty, tạo công ăn việc làm cho hơn 170.000 lao động.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Singapore Teo Chee Hean, ông rất vui mừng khi Singapore và VSIP đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia của Việt Nam. Sắp tới, Biên bản ghi nhớ giữa VSIP và các lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Bắc Ninh sẽ là động lực giúp VSIP tiếp tục khám phá những cơ hội mới tại các địa phương này. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thì khẳng định, Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với số vốn gần 38 tỷ USD và hơn 1.600 dự án. Các dự án đầu tư của Singapore hoạt động hiệu quả, trải rộng trên khắp các tỉnh, thành và có mặt hầu hết trong các ngành kinh tế của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam và khẳng định sẽ giữ ổn định môi trường đầu tư, đẩy mạnh công cuộc cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả, hoàn thiện hệ thống luật pháp, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng vào đầu tư tại Việt Nam.

Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của Công ty Liên doanh TNHH KCN VSIP đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung; đồng thời nhấn mạnh, KCN VSIP đã góp phần tạo động lực to lớn và là nền tảng quan trọng để Bình Dương thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để trở thành một trong những tỉnh, thành có bước đột phá mạnh mẽ, đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình công nghiệp và hiện đại hóa.

  Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ dự án thứ 3 của VSIP tại Bình Dương và Biên bản ghi nhớ dự án VSIP Bắc Ninh mở rộng tại tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích 1.500ha. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Một góc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (TX.Thuận An). Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Cũng tại buổi lễ kỷ niệm đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai 2 dự án mở rộng tại Bình Dương và Bắc Ninh trong thời gian tới. Hai dự án mở rộng này có diện tích 1.500 ha. Dịp này, VSIP đã ra mắt logo mới thể hiện tinh thần hợp tác và cảm hứng của các đối tác.

 PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH: VSIP tiếp tục là biểu tượng hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Singapore

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng Ngài Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền dự lễ kỷ niệm 20 năm Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore (VSIP) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Phó Thủ tướng Singapore. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước cùng hiện diện tại buổi lễ trọng thể này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Việt Nam và Singapore đối với KCN VSIP nói riêng, cũng như đối với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung. Điều này cũng chứng tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng cao của chúng ta đối với thành công trong tương lai của VSIP tại Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam và Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp và đỉnh cao là việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ngày 11- 9-2013. Cùng với quan hệ chính trị phát triển ngày càng tin cậy, gắn bó, quan hệ kinh tế, thương mại - đầu tư cũng ngày càng khởi sắc. Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với số vốn gần 38 tỷ USD và hơn 1.600 dự án khác nhau. Các dự án đầu tư của Singapore hoạt động hiệu quả, trải rộng trên khắp các tỉnh, thành và có mặt hầu hết ở các ngành kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò dầu khí, sản xuất công nghiệp tới chế biến nông - lâm - hải sản, đặc biệt tập trung nhiều trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dịch vụ và kinh doanh bất động sản; đóng góp tích cực vào việc tạo công ăn việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mối quan hệ kinh tế thương mại - đầu tư tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore được ghi dấu bằng biểu tượng VSIP - một thương hiệu với bề dày 20 năm hình thành và phát triển. Tháng 5-1996, KCN VSIP đầu tiên được xây dựng tại Bình Dương với sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Chính phủ Singapore Goh Chok Tong, mở ra một thời kỳ hợp tác kinh tế mới giữa hai nước. Trong 20 năm qua, các KCN VSIP đã gắn liền với công cuộc đổi mới và phát triển ở Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của các địa phương và cả nước, thắt chặt quan hệ tin cậy, gắn bó giữa Việt Nam và Singapore. Hiện đã có 7 KCN VSIP trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam, tạo ra hơn 170.000 việc làm và được lựa chọn là địa điểm đầu tư, mở rộng sản xuất của nhiều tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới như Microsoft, Pepsi, Unilever… Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam và khẳng định sẽ giữ ổn định môi trường đầu tư, đẩy mạnh công cuộc cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả, hoàn thiện hệ thống luật pháp, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng vào đầu tư tại Việt Nam. Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) và các công ty do Tập đoàn Sembcorp của Singapore dẫn đầu đã hợp tác chặt chẽ, hiệu quả đưa VSIP đến thành công như ngày hôm nay. Tôi tin tưởng rằng, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ hai nước Việt Nam -Singapore, VSIP tiếp tục là biểu tượng hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam; góp phần làm sâu đậm hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SINGAPORE TEO CHEE HEAN: VSIP thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt giữa 2 nước

 Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng quý vị chứng kiến lễ kỷ niệm 20 năm Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore (VSIP). Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Hòa Bình vì đã tiếp đón tôi cùng đoàn đại biểu Singapore tại Hà Nội và cùng tham dự buổi lễ trọng thể hôm nay tại Bình Dương. Việt Nam và Singapore đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao và hợp tác chặt chẽ từ lâu đời trên các lĩnh vực: an ninh - quốc phòng, thương mại và đầu tư, tài chính, hàng không và du lịch, cũng như giáo dục và đào tạo. Hai nước đã nâng tầm từ quan hệ ngoại giao song phương lên thành Đối tác chiến lược vào năm 2013... Singapore đã nhận thấy tiềm năng của Việt Nam từ rất sớm. Năm 1994, trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Goh Chok Tong tới Việt Nam, Thủ tướng Võ Văn Kiệt của Việt Nam đã đề nghị phát triển khu công nghiệp theo tiêu chuẩn Singapore và hai năm sau đó, Liên danh các công ty Singapore do Tập đoàn SembCorp đứng đầu đã hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) thành lập KCN VSIP đầu tiên tại Bình Dương. Sự thành công của VSIP đầu tiên đã mở đường cho quá trình phát triển mạng lưới của VSIP trong nước. Sau hơn 20 năm, chúng ta đã có 7 dự án VSIP trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam. Đến nay, các dự án VSIP đã thu hút tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD và khoảng 600 công ty, tạo công ăn việc làm cho hơn 170.000 lao động. Tôi rất vui mừng khi Singapore và VSIP đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia của Việt Nam. Sắp tới, Biên bản ghi nhớ giữa VSIP và các lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Bắc Ninh sẽ là động lực giúp VSIP tiếp tục khám phá các cơ hội mới tại các địa phương này. Các dự án VSIP đã phát triển trong suốt những năm qua để hỗ trợ cho nhu cầu ngày một thay đổi của Việt Nam. Từ các KCN ban đầu, VSIP ngày nay là Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ, thu hút các ngành công nghiệp giá trị cao và nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi chuỗi giá trị kinh tế trong nước ngày một nâng cao, VSIP sẽ là nơi để Việt Nam có thể tiên phong thử nghiệm các lĩnh vực mới như giải pháp đô thị và sản xuất công nghệ cao. Quan hệ song phương hai nước đã có những bước tiến mạnh mẽ qua những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước và hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, thương mại, kinh tế và liên kết nguồn nhân lực. 7 dự án VSIP cũng thể hiện sự hợp tác kinh tế chặt chẽ của hai nước. Trong đó, tôi xin gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã tạo điều kiện và hỗ trợ hết mình trong 20 năm qua, góp phần không nhỏ cho sự thành công của VSIP như ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng, các dự án VSIP sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cơ quan ban ngành nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng hiện đại, cơ chế pháp lý minh bạch, chính sách ưu đãi nhằm kích thích đầu tư. Tôi xin chúc các dự án VSIP sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu, tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển thịnh vượng của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt giữa Singapore và Việt Nam trong nhiều năm tới...

PHƯƠNG LÊ (lược ghi)

PHƯƠNG LÊ 

Chia sẻ bài viết
Tags
VSIP

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên