Khuyến học để xây dựng xã hội học tập

Cập nhật: 04-05-2013 | 00:00:00

Lãnh đạo quan tâm

Bình Dương là tỉnh làm tốt chương trình KH trong nhiều năm qua. Đó là nhận xét của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội KH Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trong lần đến thăm và làm việc tại Bình Dương mới đây. Trao đổi về điều này, ông Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội KH tỉnh cũng cho biết, những chương trình của hội luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như toàn xã hội. Sắp tới, để việc KH đạt nhiều thành quả hơn cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cả cộng đồng cũng như củng cố công tác KH đến từng địa phương.   Học sinh nghèo ở Vĩnh Tân (Tân Uyên) vui mừng được nhận xe đạp do Sở Cảnh sát PCCC trao tặng

Theo ông Nguyễn Mạnh Cầm, Hội KH là tổ chức nhằm nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Công tác của hội sẽ đạt kết quả cao nếu có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng. Thế nên, cần quan tâm đến công tác KH trong từng gia đình, dòng họ, địa bàn dân cư. Lãnh đạo tỉnh cần tạo điều kiện cho đảng viên tham gia làm hội viên Hội KH, có đảng viên đi đầu mới làm tốt công tác này, cần có sự chỉ đạo đến từng cấp ủy Đảng để nâng cao nhận thức học tập suốt đời cho người dân. Để KH phát triển, cần tạo điều kiện phát triển Hội KH đến cấp xã, phường, đồng thời xây dựng trung tâm học tập cộng đồng gắn với gia đình văn hóa…

Năm qua, Hội KH Bình Dương vận động các nguồn tặng học bổng cho 191.701 lượt HS, SV với gần 30 tỷ đồng. Các hoạt động cụ thể từ chương trình KH còn tặng 419 xe đạp, 880 áo trắng và 413 bộ quần áo, gần 52.000 tập vở, 3.500 cây viết và 556 bộ sách giáo khoa… để hỗ trợ học sinh nghèo đến trường.

Về công tác KH, Bộ Chính trị cũng đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chỉ thị nêu rõ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực để nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta hiện nay… Hoạt động của KH cũng gắn với công tác xây dựng gia đình, khu phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Với những điều cụ thể được quan tâm thực hiện, mọi người sẽ có điều kiện để học tập suốt đời, xây dựng môi trường học tập tốt và lành mạnh trong cộng đồng…

Cộng đồng tiếp sức

Có thể thấy rằng, chương trình KH trong tỉnh được sự quan tâm hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân. Tiếp bước HS, SV đến trường luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ cộng đồng.

Hàng năm, các cơ sở tự viện trong tỉnh đều tổ chức tặng quà, học bổng cho HS, SV, trẻ em nghèo để các em có điều kiện đến trường. Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo luôn quan tâm đến việc KH như tặng học bổng, tặng xe đạp cho HS nghèo. Hàng trăm xe đạp được vận động vào dịp lễ Phật đản, Vu lan hay dịp tổng kết năm học, khai giảng năm học mới là món quà ý nghĩa, là động lực giúp các em học tập tốt hơn. Các trung tâm nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mồ côi như chùa Bồ Đề, Nhà thờ họ đạo Búng (TX.Thuận An)… cũng chung ý nghĩa KH thật tốt đẹp này.

Ông Phan Đăng Hùng, Trưởng ban Phong trào Hội KH Việt Nam cho rằng, Bình Dương là một trong những tỉnh có sự quan tâm rất lớn cho giáo dục - đào tạo. Là người từng theo dõi lĩnh vực giáo dục của Bình Dương nhiều năm qua, ông đánh giá cao nỗ lực trong xây dựng trường, lớp, đào tạo đội ngũ giáo viên trong tất cả các cấp học. Trong chuyến thăm và làm việc gần đây ông cũng cho biết rất vui mừng khi trường học ở Bình Dương từ cấp mầm non được xây dựng quy mô, khang trang. Cơ sở vật chất trường học ở nông thôn cũng được quan tâm đầu tư đúng mức. Phong trào KH được xây dựng với chương trình bài bản sẽ góp phần tạo nên một môi trường học tập, xã hội học tập rất tốt. Ông cũng lưu ý rằng, Bình Dương đã xóa mù chữ, không nên để tái mù và chú ý hơn đến con em lao động đến từ các tỉnh, thành khác. Như thế mới bảo đảm quyền lợi được học tập của các em…

Cùng các đơn vị như Sở Cảnh sát PCCC, Vietcombank Bình Dương… đi trao học bổng, tặng xe đạp mới thấy hết ý nghĩa của chương trình KH. Chương trình đã đến được với HS nghèo là con em của lao động ngoài tỉnh đến Bình Dương sinh sống hay những HS ở vùng sâu như Dầu Tiếng, Phú Giáo… Em Lê Thị Thủy (tạm trú phường Phú Thọ, TP.TDM) nhận được học bổng 500.000 đồng từ Vietcombank Bình Dương đã hớn hở nói: “Cả nhà em vào Bình Dương gần 2 năm nay. Mẹ đi mua bán ve chai, ba đi phụ hồ. Em đi học một buổi ở nhà chăm em một buổi. Số tiền học bổng này rất quý đối với gia đình em, mẹ sẽ bớt mối lo mua quần áo, sách vở cho em”… Nhìn gương mặt háo hức của các em HS ở Định Thành, Dầu Tiếng khi đạp chiếc xe mới mà bao năm mơ ước làm ai cũng cảm động. Đường đến trường của các em sẽ ngắn hơn, dễ dàng hơn bởi không còn những bước chân đi bộ trong nắng, mưa để tìm con chữ, để mong tương lai tươi sáng hơn ba mẹ của mình…

Chương trình KH cũng đã đến từng xã, phường. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh Phước (Tân Uyên) cho hay đã duy trì chương trình KH nhiều năm nay. Bình quân mỗi năm Hội Phụ nữ xã nhận trợ cấp hàng tháng cho 6 HS nghèo trong xã với định suất 10kg gạo/em/ tháng. Ngoài ra, trong ngày khai trường, hội cũng đã tặng hàng trăm tập vở, viết… cho HS nghèo hiếu học.

Sự quan tâm, giúp đỡ của những người hảo tâm, biết quý trọng việc KH sẽ là sự trợ giúp đắc lực cả về tinh thần lẫn vật chất để giúp HS nghèo bớt đi những lo toan, để các em yên tâm học hành. Bên cạnh sự tiếp sức của cộng đồng, chúng ta cũng không thể không nhắc đến việc làm âm thầm, lặng lẽ của những người trong Hội KH, các thầy cô… Họ làm với mong muốn chung là không để ai phải bỏ dở việc học hành… 

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X