Kia Forte thế hệ mới ra mắt ở Hàn Quốc

Cập nhật: 24-09-2012 | 00:00:00

Mang 3 tên gọi khác nhau tùy thị trường, mẫu sedan ăn khách thế hệ tiếp theo thừa hưởng những yếu tố thiết kế mới nhất của thương hiệu cùng những công nghệ mới nhằm gây ấn tượng tốt hơn với khách hàng.

Tại thị trường Hàn Quốc, chiếc sedan được gọi ngắn gọi là K3 nhưng ở Mỹ và Canada, nó được biết đến dưới cái tên Forte. Còn tại một số nơi khác như Australia hay Brazil, Forte lại thành Cerato.

Dù mang tên gọi nào, chiếc sedan cỡ nhỏ mang những yếu tố di truyền mới nhất ở cả nội và ngoại thất, cùng những công nghệ như hệ thống hỗ trợ đỗ xe, đèn pha LED cùng hệ thống liên lạc UVO thế hệ mới, cho phép tài xế điều khiển chiếc xe qua điện thoại thông minh hay các dịch vụ IT khác.

  Kia Forte 2014 ra mắt tại Hàn Quốc. Ở thị trường nội địa, nó có tên K3. Ảnh: Carscoop.

Kia Forte thế hệ mới có kích thước tổng thể 4.560 mm dài, 1.780 mm rộng và 1.435 mm cao. So với thế hệ hiện hành, Forte mới dài hơn 30 mm, rộng hơn 5 mm và thấp hơn 25 mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 51 mm, lên thành 2.700 mm, giúp khoang hành khách có thêm không gian.

Tại Hàn Quốc, K3 sử dụng động cơ 1,6 lít 4 xi-lanh chạy xăng với công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 167 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu 7,1 lít/100 km.

Hiện Kia chưa công bố các phiên bản động cơ cho Cerato và Forte tại các thị trường khác khi chiếc sedan được bán ra vào đầu năm 2013. Phiên bản sedan 4 cửa sẽ xuất hiện trước, sau đó tới bản 5 cửa hatchback và coupe 2 cửa. Tại thị trường châu Âu chỉ có bản 4 cửa bởi Kia đã có sẵn mẫu xe 5 cửa Ceed và xe 3 cửa Pro ceed.

Hãng xe Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt doanh số khoảng 410.000 chiếc K3/Forte/Cerato trong năm đầu tiên bán ra, và tăng con số này lên thành 500.000 xe vào năm 2014.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên