Kiềm chế những cái đầu nóng

Cập nhật: 21-08-2019 | 05:53:02

 Những ngày qua, dư luận đang quan tâm vụ một người đi đường được cho là bị đánh chết sau va chạm giao thông. Bản chất của vụ việc như thế nào thì cơ quan công an sẽ làm rõ, nhưng dư luận một lần nữa lo ngại về sự ứng xử của những thanh niên khi va chạm giao thông.

Nhiều người cho rằng hiện nay một số thanh niên khi ra đường luôn muốn “được việc của mình” mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Và khi sự việc không như họ mong muốn thì hung hăng giải quyết sự việc bằng “nắm đấm”. Hậu quả của những việc trên có thể để lại những đáng tiếc, có thể khiến người mất mạng, kẻ vào tù. Điển hình như một vụ việc vừa được Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm mới đây; sau va chạm giao thông, những người trong cuộc đưa xe vào tiệm sửa chữa. Người nhà, bạn bè của hai bên cũng đến theo dõi sự việc. Hàng chục người chen nhau trong tiệm sửa xe khiến tình hình thêm căng thẳng. Chỉ cần một xích mích nhỏ đã đẩy đến cao trào là hai nhóm xông vào ẩu đả nhau. Hậu quả là hai người chết, 4 người vướng vào vòng lao lý, trong đó có một người bị án chung thân về hành vi giết người...

Ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông không phải là những chuyện lớn lao mà bắt đầu bằng những chuyện nhỏ: Đó là việc người đi đường phải tôn trọng người khác, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, quý trọng sức khỏe của mình và những người xung quanh...

L.T.PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên