Kinh tế trang trại phát triển mạnh

Cập nhật: 23-07-2019 | 10:05:33

Tính đến nay, huyện Bàu Bàng có tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 1.400 ha. Diện tích cây lâu năm hơn 25.000 ha, trong đó có 24.915 ha cây cao su. Diện tích cây ăn quả 397 ha và gần 100 ha cây rau màu. Trong đó diện tích ứng dụng kỹ thuật cao trong sản xuất, trồng trọt là 193 ha.

Hình thức trang trại, kinh tế trang trại, kinh tế gia trại, hộ được phát triển mạnh. Toàn huyện hiện có 302 trang trại trồng trọt và chăn nuôi, trong đó 14 trang trại được chứng nhận VietGAP. Toàn huyện hiện có 10 hợp tác xã với tổng số vốn 35 tỷ đồng. Các hợp tác xã nông nghiệp và các tổ kinh tế hợp tác trong nông thôn được củng cố và đổi mới về phương thức hoạt động gắn với lợi ích thiết thực của nông dân.

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên