Kịp thời triệt phá​ nhiều chuyên án lớn

Cập nhật: 25-01-2021 | 07:54:27

Sau 30 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Bắc Tân Uyên lập nhiều thành tích trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện. Kết quả đó đã được Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo địa phương ghi nhận và khen thưởng đột xuất.

 

Đại tá Trần Văn Chính (đứng giữa), Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích phá Chuyên án 920C

 Bám sát nhiệm vụ, địa bàn

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Tân Uyên nhanh chóng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai mở đợt cao điểm đến các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn. Thượng tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên, cho biết: “Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lãnh đạo Công an huyện giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Đội nghiệp vụ, công an từng xã, thị trấn để tập trung thực hiện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2021. Trong đó tập trung xử lý những vấn đề phức tạp về ANTT. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa dưới hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng các chương trình, hoạt động cho đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm; nêu cao tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tài sản cá nhân, đơn vị”.

Trong thời gian này, địa phương tiếp tục củng cố các mô hình, lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Quá trình thực hiện, công tác tuần tra vũ trang phối hợp giữa công an từ huyện đến xã, thị trấn với lực lượng quân sự, lực lượng hỗ trợ giữ gìn ANTT ở cơ sở được đẩy mạnh thực hiện nhằm kịp thời phát hiện vụ việc, đối tượng để xử lý; tập trung nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp và an ninh trong công nhân, chủ động phòng ngừa đình công liên quan đến chế độ chính sách, lương, thưởng cho công nhân dịp cuối năm.

Theo thượng tá Nguyễn Thành Thường, thời điểm này vẫn đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên ngoài việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong lực lượng cán bộ, chiến sĩ, công an địa phương yêu cầu đội nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp. Đến nay, có 659 người nước ngoài khai báo lưu trú trên địa bàn huyện, chưa phát hiện các trường hợp vi phạm liên quan đến nhập cảnh trái phép.

Phá hai chuyên án

Nhờ đẩy mạnh công tác phòng ngừa, triển khai quyết liệt công tác tấn công trấn áp tội phạm mà sau 1 tháng cao điểm tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên xảy ra 3 vụ, giảm 1 vụ so với thời gian liền kề; Công an huyện đã điều tra, làm rõ được 2 vụ, lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Thành Thường cho biết một trong những thành tích nổi bật trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp này phải kể đến Chuyên án bí số 920C. Từ những dấu vết mờ xảy ra vào 17-9-2020 của một vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại khu vực vắng người thuộc xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, lực lượng công an tiến hành xác minh, đấu tranh và khám phá thành công trong thời gian khoảng 3 tháng.

Cụ thể, vào ngày 17-9- 2020, nạn nhân T.T.T. (ngụ xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) trình báo bị một đối tượng lạ mặt dùng hung khí khống chế hiếp dâm, cướp đi số nữ trang trị giá khoảng 15 triệu đồng. Công an huyện Bắc Tân Uyên đã xác lập Chuyên án mang bí số 920C để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh. Ngày 23-12-2020, Công an huyện nhận được tin báo xảy ra 1 vụ hiếp dâm, cướp tài sản cũng tại địa bàn xã Tân Bình với thủ đoạn tương tự. Ngay sau đó, Ban chuyên án chỉ đạo lực lượng nhanh chóng xác minh dấu vết, truy bắt đối tượng. Qua đó xác định Dương Văn Toàn (38 tuổi, quê Kiên Giang) là nghi phạm gây ra 2 vụ hiếp dâm, cướp tài sản nên tiến hành bắt khẩn cấp. Tại cơ quan công an, đối tượng Toàn đã thừa nhận thực hiện 2 vụ việc nói trên.

Cũng trong tháng 12-2020, Công an huyện đã xác lập Chuyên án mang bí số 120M đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên địa bàn, gồm: Thị trấn Tân Thành, xã Đất Cuốc và xã Tân Mỹ. Qua quá trình đấu tranh chuyên án, vào ngày 26-12-2020, Công an huyện bắt giữ Hồ Văn Kiệt (23 tuổi, quê An Giang) và Trần Ngọc Vũ (22 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1,5093g ma túy tổng hợp.

Nằm trong đường dây ma túy này, cơ quan công an đã bắt thêm đối tượng Trần Thanh Toàn (22 tuổi, quê TP.Cần Thơ, tạm trú tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) và Võ Văn Hiền (19 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Mở rộng chuyên án, Công an huyện bắt khẩn cấp đối tượng Võ Nhật Hào (19 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) về hành vi “mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ thêm 0,1655g ma túy tổng hợp. Hiện các vụ việc trên đã được Công an huyện Bắc Tân Uyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Với thành tích phá thành công Chuyên án 920C, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã được Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng số tiền 6 triệu đồng, tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân. UBND huyện Bắc Tân Uyên cũng khen thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân.

 “Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Bắc Tân Uyên giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn để tập trung thực hiện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2021. Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tập trung xử lý những vấn đề phức tạp về ANTT. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa dưới hình thức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng các chương trình, hoạt động cho đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm; nêu cao tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tài sản cá nhân, đơn vị”. Thượng tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên, cho biết.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên