Kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cập nhật: 24-02-2012 | 00:00:00

(BDO) Sáng nay (24-2), Sở Y tế Bình Dương long trọng tổ chức Kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2012).

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 6 cá nhânTrong không khí đầm ấm của lễ kỷ niệm, ông Lục Duy Lạc, Giám đốc Sở Y tế đã đọc thư của Bác Hồ gửi cán bộ viên chức - lao động ngành y tế. Ngành y tế được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng và chính quyền; được sự phối hợp và hỗ trợ của các sở ban ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trong kế hoạch bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2011. Tuyến xã ngày càng phát triển về chất lượng; 96,7% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế và tiên tiến về y học cổ truyền; 100% trạm y tế đã có bác sĩ và 100% thôn, ấp đều có cán bộ y tế. Công tác phòng bệnh, phòng dịch được triển khai chặt chẽ nên đã khống chế không để xảy ra thành dịch…

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho bác sĩ Huỳnh Văn Nhị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Nguyên Giám đốc Sở Y tế) và bác sĩ Nguyễn Duy Lư, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 6 cá nhân. Nhiều cá nhân, tập thể cũng nhận bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Y tế; Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế; giấy khen của Sở Y tế…

T.Phương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên