Kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng

Cập nhật: 31-01-2011 | 00:00:00

Sáng 31/1, Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tới dự Lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ôn lại những mốc son trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng ra đời và lãnh đạo. "Suốt 81 năm qua, dù trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, con đường cách mạng có lúc thăng trầm, song Đảng luôn giữ vững vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, ông Phạm Quang Nghị khẳng định.

Ảnh: Chinhphu.vn. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cũng theo ông, Việt Nam mở đầu năm 2011 và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015... Đây là những văn kiện có ý nghĩa trọng đại, mang tính định hướng cho giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị cũng kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Theo Chinhphu.vn
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên