Kỳ vọng từ tín hiệu đầu năm

Cập nhật: 06-01-2020 | 08:33:02

Sau một năm nhiều thành công của đất nước, trong không khí hứng khởi của những ngày đầu năm mới 2020, nhiều doanh nghiệp đã và đang lên kế hoạch đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngay từ những ngày đầu năm do đã chốt được các đơn hàng mới; thậm chí có doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng đến hết năm 2020...

Như thường lệ, ngay sau thời điểm nghỉ Tết Dương lịch, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương đã gia tăng sản xuất, tạo nên không khí lao động sôi nổi, hiệu quả ngay trong những ngày đầu năm mới.

Các doanh nghiệp đã rất chủ động nắm bắt thời cuộc, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh của mình, nhất là tận dụng cơ hội từ thương chiến Mỹ - Trung, từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực…

Năm 2019, giá trị xuất khẩu của ngành hàng đồ gỗ và dệt may tiếp tục có bước tăng trưởng ngoạn mục, đều vượt hơn 2 tỷ USD so với năm 2018, đóng góp rất lớn vào nền kinh tế của đất nước. Đây cũng là những ngành hàng có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo nhận định của các chuyên gia, với tốc độ phát triển hiện tại, thì khả năng tăng trưởng hai con số của ngành đồ gỗ Việt Nam năm 2020 là hoàn toàn khả thi. Bởi, tiềm năng và khoảng trống của thị trường hiện còn rất lớn, đặc biệt khi thương chiến Mỹ- Trung diễn biến phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tạm rời thị trường Hoa Kỳ. Đây là thời cơ để các doanh nghiệp nghiên cứu những quy định của Hoa Kỳ và nhanh chóng nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường. Thậm chí có những nhận định lạc quan rằng, xuất khẩu vào thị trường Mỹ sẽ có sự chuyển biến tích cực hoặc trong trường hợp xấu nhất, tình hình xuất khẩu năm 2020 sẽ ở mức tương đương 2019 chứ không tiếp tục đi xuống. Với những nền tảng đã được xây dựng, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng năm 2020 tiếp tục là năm khả quan không chỉ với ngành dệt may mà còn nhiều ngành hàng khác…

Bình Dương hiện có hơn 1,2 triệu lao động trong các lĩnh vực, trong đó có khoảng 85% số lao động là người ngoài tỉnh. Tuy nhiên, từ những chủ trương, chính sách động viên, đãi ngộ người lao động nên nhiều năm nay, người lao động đã xem Bình Dương như quê hương thứ 2, không còn lo cảnh thiếu hụt nguồn lao động sau tết như trước đây. Cùng với lương, thưởng tăng, đổi mới tư duy, các phương tiện giao thông thuận lợi hơn nên người lao động ở nhiều doanh nghiệp trong ngày ra quân đầu năm đã đạt quân số trên 90%, tạo nên khí thế làm việc ngày đầu xuân rất khẩn trương. Đó cũng chính là động lực cho các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên