Kyocera Mita xây nhà máy lớn nhất tại Việt Nam

Cập nhật: 03-07-2011 | 00:00:00

Tập đoàn Kyocera Mita của Nhật Bản cho biết đã quyết định đầu tư 250 triệu USD xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất máy in laser và máy in đa chức năng mới tại Việt Nam trong mùa Thu tới.

 Ảnh minh họa.  Theo tờ Nikkei của Nhật Bản, nhà máy mới của Kyocera Mita sẽ được xây dựng tại một khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng trên diện tích 70.000m2 với tổng giá trị xây dựng vào khoảng 62,5 triệu USD.

Khi đi vào hoạt động từ tháng 10/2012, nhà máy mới của Kyocera Mita sẽ có tổng công suất năm 150.000 chiếc và sẽ được mở rộng lên mức 450.000 chiếc vào năm 2016.

Theo kế hoạch, Kyocera Mita ban đầu sẽ tuyển dụng 1.000 công nhân nhưng sau đó sẽ tăng lên 5.000 người vào năm 2016.

Đây sẽ là nhà máy sản xuất máy in lớn nhất của Kyocera Mita, vượt qua nhà máy chủ lực của hãng hiện nay tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ngay trong tháng 7, tập đoàn chuyên sản xuất thiết bị văn phòng của Nhật Bản sẽ thành lập công ty Kyocera Mita Vietnam Technology với số vốn đầu tư 55 triệu USD để điều hành nhà máy nói trên.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên