Lại động đất mạnh ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản

Cập nhật: 23-07-2011 | 00:00:00

Ngày 23/7, khu vực Đông Bắc Nhật Bản tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter.

  

 Hình ảnh vụ động đất tại Nhật Bản hồi tháng 3/2011

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 35,7 km và cách thành phố Sendai, thủ phủ tỉnh Miyagi, khoảng 125 km về phía Đông Bắc. Đây cũng là khu vực từng xảy ra thảm họa kép động đất-sóng thần hồi tháng Ba vừa qua.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất này gây ra. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 trong khu vực, cho biết không có thiệt hại mới tại nhà máy này.

Các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất mạnh 9,1 độ Richter, kèm theo sóng thần ngày 11/3 vừa qua khiến 23.000 người thiệt mạng và mất tích.

Nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 đã bị hư hại và rò rỉ phóng xạ ra môi trường.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên