Làm đẹp với lòng trắng trứng

Cập nhật: 26-12-2012 | 00:00:00

Lòng trắng trứng là nguyên liệu làm đẹp đơn giản nhất, nhưng cũng mang lại nhiều kết quả  bất ngờ nhất. 

 Lòng trắng trứng rất giàu albumin, một thành phần thường thấy trong công thức của nhiều mỹ phẩm làm căng và sáng da. Tiêu chuẩn duy nhất khi chọn lòng trắng trứng để chăm sóc da là trứng phải thật tươi. Tùy theo nhu cầu của từng loại da mà lòng trắng trứng được sử dụng chung với nhiều nguyên liệu khác nhau. Lòng trắng khi sử dụng luôn được đánh cho lên bọt trước khi quét lên da bằng cọ. Lúc này bạn nên giữ cho gương mặt thật thanh thản, không tạo dấu hằn cảm xúc như nhíu mày, nhăn trán... vì mặt nạ sẽ khô rất nhanh và hiệu quả căng da sẽ xảy ra. Khi rửa lại bằng nước ấm bạn nên nhẹ nhàng và thấm khô da với khăn mềm trước khi sử dụng tiếp các loại kem hằng ngày.

Để giảm điều tiết bã nhờn và se khít lỗ chân lông cho da nhờn, lòng trắng trứng được pha trộn với vài giọt nước cốt chanh để làm mặt nạ 3 ngày/lần. Trộn một ít kem dưỡng da ban ngày vào lòng trắng đã đánh cứng và thoa lên da trong vài phút, sau đó chỉ cần dùng bông tẩy trang lau sạch lại sẽ giúp cho da căng mịn hơn. Hoặc có thể pha một ít bột bắp với lòng trắng trứng để có hỗn hợp vừa sệt và đắp thành lớp dày lên da. Cả hai loại mặt nạ này sẽ tạo hiệu quả săn chắc tức thì cho da khi bạn muốn phấn trang điểm ăn và bền hơn.

Da khô do thiếu nước có dáng dấp thiếu mịn màng và thường ngứa ngáy. Bạn có thể sử dụng hai muỗng canh kem tươi hoặc yaourt với một lòng trắng trứng để làm mặt nạ dưỡng ẩm da. Chỉ cần lau phần thừa sau 20 phút mà không cần phải rửa bằng nước. Một ít nước hoa hồng sẽ làm cho da thêm mềm mại.

Theo TNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên