Làm theo lời Bác dạy

Cập nhật: 10-08-2011 | 00:00:00

Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, ngành hậu cần lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát động thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào làm theo lời Bác dạy. Từ duy trì nghiêm lượng vật chất dự trữ đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Mặc dù ảnh hưởng trước sự biến động của giá cả thị trường, nhưng cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần luôn bảo đảm, ổn định hậu cần cho LLVT tỉnh. Đạt được kết quả đó, ngành luôn chú trọng phối hợp các đơn vị tăng gia sản xuất, tập trung chỉ đạo quy hoạch, mở rộng các khu sản xuất tập trung tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

 Cán bộ, chiến  sĩ ngành hậu cần - kỹ thuật tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho bộ đội

Đáng ghi nhận nhất là khu sản xuất tập trung của LLVT tỉnh. Thời gian qua, với mục tiêu chủ yếu là phát triển về nông nghiệp, trồng các loại cây cao su, mì, cây ăn trái, chăn nuôi và trồng rừng... ngành đã mang lại hiệu quả bước đầu. Cụ thể là hàng năm, tổng thu nhập bình quân trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, kết hợp kinh tế với quốc phòng, Đảng bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh còn phát triển khu sản xuất tập trung này trở thành hậu cứ thời bình, góp phần củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Song song đó, ngành còn thực hiện cấp phát quân trang, quân phục đúng, đủ; tham mưu chỉ đạo triển khai bảo đảm mang mặc chính quy, thống nhất quân phục mới cho lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ các nguồn kinh phí cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác giao chỉ tiêu ngân sách quốc phòng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội luôn được chú trọng. Ngành thường xuyên duy trì quân số khỏe đạt hơn 98% trở lên. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành quân y LLVT tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn tư vấn khám - chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt đối tượng chính sách ở các xã Phước Sang (Phú Giáo), Long Nguyên (Bến Cát) trị giá 34,2 triệu đồng. Việc khai thác, bảo quản, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông cũng được kiểm tra thường xuyên. Hàng năm, ngành đã cấp phát hàng ngàn loại vũ khí bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động của LLVT tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu thu hồi, cấp đổi tiêu hủy các loại đạn dược theo quy định.

Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ hậu cần - kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động thường xuyên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh nhà. Ngoài ra, kết hợp kinh tế với quốc phòng, ngành hậu cần - kỹ thuật thực sự trở thành nền tảng quan trọng, từng bước nâng cao hiệu quả ngày càng vững chắc trong việc xây dựng, củng cố tiềm lực hậu cần nhân dân và hậu cần trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

THANH LIÊM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên