Lãnh án 19 năm tù vì đánh chết người sau va quẹt giao thông

Cập nhật: 21-09-2020 | 21:29:55

(BDO) Chiều 21-9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Tuyền về tội “giết người”.

Bị cáo Hoàng Văn Tuyền tại phiên tòa xét xử chiều 21-9

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 11-4-2020, do mâu thuẫn khi va quẹt giao thông với nhau tại giao lộ đường Thủ Khoa Huân với đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc khu phố Thạnh Hòa A, phường An Thạnh, TP. Thuận An giữa anh Phạm Văn Hà (sinh năm 1980, ngụ TP.HCM) và Hoàng Văn Tuyền (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa).

Sau va quẹt xảy ra, Hà và Tuyền cãi vả nhau. Sau đó, Hà chửi Tuyền, lập tức Tuyền dựng xe lao đến, dùng tay đang đeo bao tay bảo hộ đánh liên tiếp 4 cái vào vùng đầu và mặt làm nón bảo hiểm Hà rơi xuống đất.

Thấy Hà say rượu, Tuyền quay lại xe của mình định lái xe bỏ đi thì Hà tiến đến dùng chân đạp vào đùi Tuyền. Tức giận, Tuyền dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người khiến Hà gục xuống đường. Tuyền định lên xe máy bỏ đi thì bị người dân xung quanh và lực lượng công an phường An Thạnh lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Hà được đưa đến Trung tâm Y tế phường An Thạnh cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề xuất mức án 18 đến 20 năm tù về tội “giết người”. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tuyền 19 năm tù về tội “giết người”.

Tin, ảnh:  LÊ NA

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên