Lãnh án 9 năm tù vì chém chủ hụi của vợ

Cập nhật: 15-07-2020 | 13:50:33

(BDO) Sáng 15-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Quốc Tùng (sinh năm 1972, ngụ tại Tân Uyên, Bình Dương) và bị cáo Tăng Trọng Khang (sinh năm 1990, quê Cà Mau) về tội “giết người chưa đạt”.


2 bị cáo Tùng và Khang tại phiên tòa sáng 15-7

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần giữa bà Lữ Thị Thắm - vợ của Tùng và anh Trần Văn Bé. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22-7-2019, Tùng và Khang đến phòng trọ tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An để kiếm Bé giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, sau khi lời quan tiếng lại, Khang đã vật Bé ngã xuống đất khi Bé cầm dao đuổi đánh Tùng và Khang. Sau đó, Khang dùng dây nịt siết cổ Bé, còn Tùng dùng dao của Bé chém vào đầu gối và đầu của Bé gây thương tích. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tích tại thời điểm giám định là 32%.

Trước đó, bà Thắm thiếu nợ anh Bé số tiền hụi là 3,6 triệu đồng, anh Bé đến nhà vợ chồng bà Thắm đòi nợ. Bực tức vì bị anh Bé dùng lời lẽ xúc phạm, Tùng đã tâm sự với Khang trong cuộc nhậu và cả hai quyết định đi kiếm anh Bé “hỏi chuyện”.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Tùng và Khang thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình; đồng thời bày tỏ ăn năn hối hận, mong Hội đồng xét xử giảm hình phạt để sớm trở về với gia đình. Phía bị hại cũng xin giảm nhẹ án cho 2 bị cáo. 

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Tùng 9 năm tù, bị cáo Khang 8 năm tù. 

Tin, ảnh: LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên