Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đối thoại trực tiếp với nhân dân xã An Sơn

Cập nhật: 27-09-2017 | 14:53:25

(BDO) Sáng 27-9, tại Nhà văn hóa xã An Sơn, TX.Thuận An, lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đối thoại trực tiếp với nhân dân xã An Sơn. Chủ trì buổi đối thoại có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham gia buổi buổi thoại còn có ông Nguyễn Thanh Liêm, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTT Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, 9 địa phương trong tỉnh.


Người dân An Sơn đặt câu hỏi đối thoại với lãnh đạo tỉnh

Tại buổi đối thoại, gần 300 người dân xã An Sơn đã có những trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021. Với gần 20 lượt ý kiến, người dân đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến các chính sách hỗ trợ nông dân giữ vững vườn cây như: Chính sách hỗ trợ phân bón, chính sách hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường giám sát các điểm buôn bán phân bón trên địa bàn để phòng ngừa việc mua phân bón giả, ảnh hưởng đến sản xuất...

Ông Nguyễn Văn Bông, Phó Giám đốc Sở NN & PTNN tỉnh đã thông tin đến bà con những kết quả mà tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho bà con trong việc gìn giữ và phát triển cây ăn quả, đặc sản của Bình Dương.


Lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại với người dân xã An Sơn


Ông
Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thân tình thăm hỏi, động viên người dân tiếp tục sản xuất, trồng trọt, giữ vững vườn cây ăn trái đặc sản Lái Thiêu

Tại buổi đối thoại, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Vườn trái cây Lái Thiêu” nổi tiếng từ hàng trăm năm nay là vùng đất miệt vườn trù phú của tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ. Nơi đây từng được xem là “thánh địa” của các loại cây lành trái ngọt, và dần trở thành khu du lịch Lái Thiêu hấp dẫn du khách gần xa. Cùng với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và vận động bà con vùng Lái Thiêu nâng cao nhận thức; nỗ lực giữ gìn hình ảnh và khôi phục vườn cây ăn trái; nhất là qua việc phối hợp tổ chức “Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín” đã mang đến những tín hiệu tích cực cho công tác giữ gìn và tôn tạo lại vườn cây ăn trái. Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021 được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND với mục tiêu cơ bản là hỗ trợ phát triển 5 loại cây ăn quả đặc sản của vùng đất Lái Thiêu, bao gồm: măng cụt, sầu riêng, dâu, bòn bon và mít tố nữ được trồng tại 4 xã, phường của thị xã Thuận An (phường Bình Nhâm, Hưng Định, An Thạnh, xã An Sơn) và 2 loại cây bưởi ổi, bưởi đường lá cam được trồng ở xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên. Đây là một chính sách rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con và khôi phục vườn cây ăn trái; góp phần gìn giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến, tạo mảng xanh bảo vệ môi trường kết hợp với du lịch sinh thái

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên