Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn công tác của thành phố KitaKyushu - Nhật Bản

Cập nhật: 25-11-2019 | 15:40:25

(BDO) Chiều 25-11, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố KitaKyushu - Nhật Bản, do ngài Kazuhide Umemoto, Phó thị trưởng thành phố KitaKyushu làm trưởng đoàn. Tham gia buổi tiếp đoàn còn có ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC và lãnh đạo các sở, ngành.


Toàn cảnh buổi lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố KitaKyushu - Nhật Bản. Ảnh: Quốc Chiến

Tại buổi làm việc, ngài Kazuhide Umemoto cho biết thành phố KitaKyushu có nhiều điều kiện để hợp tác phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải. Tại Việt Nam, thành phố KitaKyushu đã hợp tác với thành phố Hải Phòng nhiều dự án xử lý môi trường. Hiện các doanh nghiệp, đối tác đến từ thành phố KitaKyushu rất quan tâm chủ trương phát triển khu công nghiệp xanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Đến Bình Dương lần này, ngài Kazuhide Ememoto mong muốn nhận được sự hợp tác với Bình Dương; đồng thời qua đó trao đổi thêm kinh nghiệm về tổ chức Horasis... 


Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà lưu niệm cho ngài Kazuhide Umemoto, Phó thị trưởng thành phố KitaKyushu. Ảnh: Quốc Chiến


Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chụp hình lưu niệm với đoàn công tác của thành phố KitaKyushu - Nhật Bản sau buổi làm việc. Ảnh: Quốc Chiến

Ông Mai Hùng Dũng đã cảm ơn ngài phó thị trưởng đã đến thăm và làm việc với Bình Dương. Vấn đề tăng trưởng xanh, xây dựng khu công nghiệp xanh đang là vấn đề toàn cầu và rất thiết thực. Bình Dương hiện có 3.700 doanh nghiệp  nước ngoài, 40.000 doanh nghiệp trong nước nên vấn đề môi trường đặt ra là hết sức quan trọng và Bình Dương đã nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách cơ bản. KitaKyushu là thành phố phát triển và thực hiện tốt vấn đề môi trường. Bình Dương sẵn sàng hỗ trợ để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực xử lý môi trường.

Được biết thành phố KitaKyushu sẽ là nơi diễn ra Diễn đàn Hợp tác kinh tế Chấu Á - Horasis 2020, với chủ đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chuyến thăm Bình Dương lần này đoàn còn có ý nghĩa trao đổi kinh nghiện để tổ chức Horasis 2020.

Tiểu My

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên