Lao động nữ được quan tâm giải quyết việc làm, vay vốn làm ăn

Cập nhật: 05-11-2010 | 00:00:00

Sáng 4-11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược quốc gia VSTBCPN đến năm 2010”. Theo đó, chương trình đã đạt được nhiều thành tựu, bình quân mỗi năm toàn tỉnh có từ 46.000 - 56.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 62 - 85% là lao động nữ; thông qua mô hình CLB Phụ nữ (PN) giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, toàn tỉnh có gần 13.500 hộ nghèo do PN làm chủ được vay vốn tín dụng ưu đãi để làm ăn. Trên lĩnh vực giáo dục, có 1.499/2.300 trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo là nữ; hàng năm có trên 97% PN từ 25 - 40 tuổi được xóa mù chữ, tính đến cuối năm 2010 có 70% PN được xóa mù chữ. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tuổi thọ trung bình của PN đã tăng lên trên 72 tuổi; 91/91 trạm y tế có y sĩ sản nhi và nữ hộ sinh...

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của PN trên nhiều lĩnh vực, Ban VSTBCPN các cấp sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và các nghị định có liên quan; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về giới, kỹ năng hoạt động... để cán bộ chủ chốt, thành viên Ban VSTBCPN các cấp thực hiện tốt hơn chương trình này.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên