Lễ hội “Lái thiêu – mùa trái chín” năm 2013: Sẽ nhộn nhịp, khởi sắc
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Diễn ra từ ngày 8 đến 12-6-2013 tại xã Hưng Định, TX.Thuận An và các địa điểm khác thuộc vườn cây Lái Thiêu, Lễ hội “Lái Thiêu - Mùa trái chín” năm 2013 với quy mô 100 gian hàng, sẽ là nơi hội tụ của các loại trái cây đặc trưng của vùng Lái Thiêu và một số tỉnh, thành phố có trái cây nổi tiếng trong vùng Đông và Tây Nam bộ, cùng các sản phẩm làng nghề và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Dương…
Đại diện các ban, ngành chức năng đóng
góp ý kiến cho kế hoạch triển khai lễ hội
Tích cực chuẩn bị
Để Lễ hội “Lái Thiêu- Mùa trái chín” năm 2013 diễn ra an toàn và hiệu quả, trong thời gian qua các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đang tích cực phối hợp với nhau để thực hiện các bước chuẩn bị theo kế hoạch đã đề ra.
Tại hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội vừa diễn ra vào ngày 14-5, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) - Trưởng ban Tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu - Mùa trái chín” năm 2013 Nguyễn Văn Lộc cho biết: Tính đến thời điểm này, Ban Tổ chức lễ hội đã triển khai thực hiện được nhiều nội dung quan trọng. Các tiểu ban lễ hội đã xây dựng hoàn chỉnh kịch bản chi tiết của chương trình khai mạc và ma-két sân khấu; hiện đã mời được 5 đơn vị gửi sản phẩm trưng bày trong khu vực trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 2 đơn vị đăng ký tham gia gian hàng thương mại; hoàn chỉnh kế hoạch và thông báo thể lệ hội thi hoa quả tạo hình, đến nay đã có hơn 10 nghệ nhân đăng ký tham gia; in 12.000 tờ bướm giới thiệu chương trình tổng thể của lễ hội; hoàn chỉnh ma-két 2 cổng chào của lễ hội… Ban Tổ chức cũng vừa triển khai cho Công ty Cổ phần Làng nghề Việt thực hiện hội chợ thương mại với quy mô 150 gian hàng và đến nay đã có hơn 90 gian hàng tham gia.
Nhiệm
vụ trọng tâm của Lễ hội “Lái Thiêu - Mùa trái chín” năm 2013 chính là vực dậy
thương hiệu “Vườn cây ăn trái Lái Thiêu” nổi tiếng một thời. Trong ảnh: Một điểm
bán trái cây tại phường Bình Nhâm, TX.Thuận An
Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát vị trí, lập hồ sơ tổ chức lễ hội để phục vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tổ chức lễ hội, đồng thời xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận có liên quan…
Tại TX.Thuận An, địa phương diễn ra lễ hội, công tác chuẩn bị cũng đang tích cực triển khai. Phó Chủ tịch UBND TX.Thuận An Huỳnh Thị Thanh Phương cho biết, Thuận An đã xây dựng xong thể lệ cuộc thi “Hương sắc miệt vườn”. Những ngày sắp tới, Thuận An tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch như chủ trì họp các hộ nông dân trong khu vực vườn cây Lái Thiêu làm bảng cam kết không bán quá giá trái cây theo quy định; công tác chỉnh trang đô thị; nạo vét khai thông dòng chảy (đoạn từ sông Sài Gòn đến Đập Đất khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh); cải tạo các thiết bị chiếu sáng dọc kè Cầu Ngang, làm cỏ, phát quang bờ kè; vận động các hộ dân tham gia các gian hàng trái cây… Trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương tổ chức cũng đã gặp phải những khó khăn nhất định cần được các ngành chức năng quan tâm tháo gỡ, cụ thể như vấn đề niêm yết giá các loại trái cây đặc sản để tránh bán quá giá; cần có văn bản chế tài rõ ràng để xử lý các trường hợp cò mồi… để tránh tình trạng kinh doanh thiếu văn minh, chèo kéo, chặt chém du khách. Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Định Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm.
Cú hích cho thương hiệu
UBND TX.Thuận An đã hoàn chỉnh kế hoạch và thể lệ hội thi “Hương sắc miệt vườn” và đã gửi thông báo đến các ngành, đoàn thể, xã, phường, các huyện, thị, thành phố để phát động đăng ký thí sinh dự thi. Tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 50 thí sinh đăng ký tham dự. Theo Ban Tổ chức, đêm chung kết của Hội thi “Hương sắc miệt vườn” sẽ được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương.
Lễ hội “Lái Thiêu - Mùa trái chín” năm 2013 được tổ chức nhằm xây dựng lại thương hiệu “vườn cây ăn trái Lái Thiêu”, một địa danh với các loại trái cây nổi tiếng đã từng đi vào tiềm thức của nhiều du khách. Đồng thời đây cũng là cơ hội để quảng bá cho du lịch Bình Dương, qua đó tạo động lực phát triển với định hướng ngành du lịch sẽ trở thành một ngành mũi nhọn của kinh tế tỉnh nhà trong tương lai. Đây là lần đầu tiên được tổ chức, vì vậy sự thành công của Lễ hội “Lái Thiêu - Mùa trái chín” năm 2013 có tầm quan trọng, ý nghĩa rất lớn. Nó sẽ là một cú hích đánh dấu cho sự trở lại của thương hiệu “vườn cây ăn trái Lái Thiêu”, đồng thời cũng là tiền đề cho ngành du lịch Bình Dương trong việc phát triển du lịch sinh thái vườn, du lịch sông nước, nghỉ dưỡng…
Để lễ hội nhộn nhịp, khởi sắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị đã yêu cầu các ban, ngành chức năng và các địa phương có liên quan thực hiện theo kế hoạch đề ra để công tác chuẩn bị cho lễ hội thực hiện đúng tiến độ, giúp cho Lễ hội “Lái Thiêu - Mùa trái chín” năm 2013 thành công tốt đẹp.
Ngày 17-5, Ban Tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu- Mùa trái chín” năm 2013 sẽ tổ chức đoàn Farmtrip khoảng 50 người tham gia gồm các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí và các đại biểu tham gia khảo sát thực tế tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh như: Làng gốm Tân Phước Khánh (Tân Uyên), Làng sơn mài Tương Bình Hiệp, tham quan nhà cổ ở trung tâm TP.TDM, tham quan vườn cây ăn trái Lái Thiêu…
BÌNH MINH