LHQ muốn giúp Thái và Campuchia giải quyết tranh chấp

Cập nhật: 21-08-2010 | 00:00:00

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẵn sàng giúp Campuchia và Thái Lan giải quyết tranh chấp về ngôi đền cổ ở biên giới hai nước.

Ngôi đền cổ Preah Vihear.

"Ngài Tổng thư ký hy vọng Campuchia và Thái Lan sẽ giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại. Ông sẵn sàng giúp đỡ hai bên", AFP dẫn lời người phát ngôn của Liên Hợp Quốc.

Tranh cãi về đường biên giới giữa hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á vẫn chưa được giải quyết kể từ tháng 7-2008 khi ngôi đền cổ Preah Vihear được UNESCO công nhận di sản thế giới. Năm 1962, Tòa án Quốc tế ra phán quyết rằng ngôi đền thuộc về Campuchia mặc dù lối đi chính dẫn vào đền nằm trên lãnh thổ Thái Lan.

Vào tháng 10 năm ngoái binh sĩ hai nước đọ súng gần đền Preah Vihear khiến hai người thiệt mạng. Sau hàng loạt cuộc thương lượng, Phnom Penh và Bangkok đồng ý tuần tra chung dọc biên giới.

Đường biên giới giữa Thái Lan và Campuchia chưa bao giờ được phân định hoàn toàn, một phần do nó đi qua các bãi mìn còn sót lại sau cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thập kỷ tại Campuchia.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên