Lịch đấu của Việt Nam ngày 28/7: Thuỳ Linh tìm trận thắng thứ hai

Cập nhật: 28-07-2021 | 08:03:31

Tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương sẽ xuất trận trong ngày thi thứ năm của Olympic 2020.

Thuỳ Linh đấu mở màn cho Việt Nam trong ngày 28/7.

Thuỳ Linh xuất trận lúc 7h40, giờ Hà Nội, gặp tay vợt Thuỵ Sĩ Sabrina Jaquet ở lượt cuối bảng P cầu lông đơn nữ. Thuỳ Linh đang đứng thứ 49 thế giới, sau Jaquet ba bậc.

Bảng P gồm bốn tay vợt, đấu vòng tròn, chọn người đứng đầu vào tứ kết. Sau hai lượt, số một thế giới Tai Tzu Ying (Đài Loan) đang dẫn đầu với hai trận toàn thắng. Thuỳ Linh và Qi Xuefei (Pháp) cùng thắng một trận, nhưng Thuỳ Linh đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ. Jaquet thua cả hai trận và đứng cuối. Nếu Thuỳ Linh thắng Jaquet, còn Tai thua đậm Qi, tay vợt Việt Nam có thể vào tứ kết. Nhưng, khả năng này khó xảy ra.

Đến 10h19, cung thủ Ánh Nguyệt sẽ đấu loại trực tiếp với đối thủ Nhật Bản Ren Hayakawa ở vòng 1/32. Ở vòng loại, Ánh Nguyệt đạt 628 điểm, trung bình 8,722 điểm mỗi lần bắn. Còn Hayakawa bắn được 653 điểm, trung bình 9,069 điểm mỗi lần bắn.

Trận đấu diễn ra năm set, mỗi cung thủ bắn ba lần trong một set. Mỗi set thắng được hai điểm, hoà một điểm, người nào đạt sáu điểm trước sẽ thắng. Nếu tỷ số hoà 5-5, mỗi cung thủ bắn thêm một phát để xem mũi tên của ai gần hồng tâm hơn, người đó sẽ thắng. Người thua sẽ bị loại khỏi Olympic.

Võ sĩ Văn Đương sẽ xung trận sau cùng lúc 17h06, gặp đối thủ Mông Cổ Erdenebatyn Tsendbaatar ở vòng 1/8 hạng lông 57kg. Văn Đương đứng thứ 52 thế giới, còn Tsendbaatar đứng thứ tư. Tsendbaatar từng đoạt HC đồng hạng lông thế giới 2019, và đoạt HC vàng hạng nhẹ 60kg ở Asiad 2018. Võ sĩ số một Mông Cổ cũng hai lần vô địch châu Á hạng nhẹ năm 2019 và 2021.

Người thắng trong cặp đấu giữa Văn Đương và Tsendbaatar sẽ gặp số một thế giới Albert Batyrgaziev hoặc số 48 thế giới Alexy De la Cruz ở tứ kết. Người thua sẽ bị loại.

Hôm qua 27/7, có thêm hai VĐV Việt Nam hết cửa giành huy chương là Nguyễn Tiến Minh và Hoàng Thị Duyên. Tiến Minh thua đối thủ Azerbaijan Ade Resky Dwicahyo 14-21, 18-21 ở trận thứ hai bảng L, cầu lông đơn nam. Do thua cả hai trận, anh bị loại bất chấp kết quả lượt trận cuối giữa Dwicahyo và Anders Antonsen. Còn đô cử Hoàng Thị Duyên đứng thứ năm ở hạng 59kg nữ Olympic 2020, với tổng cử 208kg, không thể đoạt huy chương. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chỉ đứng thứ 20 ở vòng loại bơi 800m tự do nam và lỡ suất vào chung kết, nhưng anh còn thi đấu vòng loại 1500m tự do nam.

Việt Nam chỉ còn bảy VĐV có cơ hội đoạt huy chương, gồm Thuỳ Linh, Huy Hoàng, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, đô cử Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Ánh Nguyệt, Văn Đương và chân chạy 400m rào Quách Thị Lan.

11 người đã bị loại gồm xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền, hai VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, đôi VĐV rowing Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo, võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, đấu sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, đô cử Thạch Kim Tuấn, Tiến Minh và Hoàng Thị Duyên.

Ngày 27/7 khép lại taekwondo, khi Hàn Quốc không thể đoạt HC vàng nào ở môn võ truyền thống. Nga dẫn đầu môn này với hai HC vàng, còn Croatia, Serbia, Thái Lan, Italy, Mỹ và Uzbekistan mỗi nước một HC vàng.

Nga cũng chấm dứt sự thống trị của Mỹ 10 năm qua ở thể dục dụng cụ toàn năng đồng đội nữ. Với tổng điểm 171,629, Nga đoạt HC vàng, hơn á quân Mỹ chỉ 1,067 điểm. Nội dung này Mỹ đoạt HC vàng ở London 2012 và Rio 2016.

Nhật Bản giành thêm hai HC vàng để giữ vững đỉnh bảng tổng sắp với 10 HC vàng. Mỹ vẫn đứng thứ hai với chín HC vàng. Trung Quốc sau khi giành thêm ba HC vàng, cũng đạt thành tích như Mỹ, nhưng đứng sau vì ít HC bạc hơn. Nga vẫn đứng thứ tư, với bảy HC vàng, tăng ba huy chương so với hôm 26/7.

Đã có 30 đoàn đoạt ít nhất một HC vàng, và 56 đoàn giành ít nhất một huy chương. Việt Nam chưa đoạt huy chương nào.

Bảng tổng sắp sẽ biến động lớn khi ngày 28/7 sẽ trao thêm 23 bộ huy chương. Môn bóng rổ 3x3 sẽ khép lại với hai trận chung kết nam và nữ. Thể dục dụng cụ thi chung kết toàn năng đồng đội nam, hay rowing trao tới sáu bộ huy chương. Bóng đá nam cũng đá lượt cuối vòng bảng, khi mới có Nhật Bản chắc suất đi tiếp và Saudi Arabia đã bị loại.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên